Công an Đà Lạt bắt cặp đôi trộm 4 xe máy trong một ngày

Chủ Nhật, 04/04/2021 11:13

|

(CAO) Hai đối tượng thuê xe ô tô riêng từ tỉnh Bình Phước lên TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) rồi gửi xe máy từ Bình Phước theo lên, dùng phương tiện này để thực hiện các vụ trộm cắp xe máy. Chỉ trong 1 ngày, chúng trộm cắp 4 chiếc xe, nhưng ngay sau đó đã bị Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Lạt tóm gọn.

Sáng 4/4/2021, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Lạt, cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Trường An (32 tuổi, trú huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) và Kim Văn Sơn (37 tuổi, cư trú Đồng Xoài - Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản". Cả 2 có tới 7 tiền án về tội trộm trộm cắp tài sản.

2 đối tượng Sơn, An bị bắt giữ về hành vi Trộm cắp tài sản 

Thông tin từ Công an TP.Đà Lạt, được biết, do cần tiền tiêu xài nhưng lại lười lao động, 2 đối tượng Sơn, An đã bàn bạc cùng nhau đi Đà Lạt trà trộn khách du lịch để trộm cắp xe máy đem bán.

Thực hiện ý đồ trên, cả 2 chuẩn bị 2 bộ vam phá khóa, 1 biển số xe máy giả rồi gửi xe máy theo một chuyến xe khách từ Bình Phước lên Đà Lạt trong ngày 1/4, còn cả hai thuê xe ô tô riêng đi theo ngay sau đó.

Chỉ trong ngày 2/4, tại TP.Đà Lạt, hai tên này đã trộm trót lọt 4 chiếc xe máy của người dân. Cụ thể, khoảng 1h30 ngày 2/4, An và Sơn lấy xe máy đã gửi từ Bình Phước lên để bắt đầu rảo quanh địa bàn đi tìm “con mồi”. Đến khoảng 14h, cả hai đến trước địa chỉ số nhà 84, đường Vạn Thành (phường 5), nhìn thấy 1 xe máy đang dựng trước vườn, không có người trông coi. An dừng ở gần xe máy, còn Sơn đi bộ tới dùng vam phá khóa rồi đưa chạy về bãi cây ở hồ Tuyền Lâm cất giấu.

Tiếp đó, An chở Sơn chạy qua khu du lịch Đường hầm đất sét (phường 3), thấy ngoài lề đường 1 xe máy màu trắng nên tiếp tục bẻ khoá thành công. Cả hai quay lại đường Vạn Thành rồi đường Nguyễn Văn Cừ (phường 1, TP Đà Lạt) thấy người dân sơ hở để xe trong nhà, ngoài đường, cả hai bẻ khoá, lấy xe, "tập kết" về hồ Tuyền Lâm cất giấu.

Những chiếc xe tang vật vụ án

Phát hiện bị mất xe, các "khổ chủ" báo Cơ quan Công an. Nhận tin trình báo từ người dân, lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt giao Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. 

Nhận định thời gian gần đây, nhiều đối tượng ở một số địa phương khác có tư tưởng lợi dụng TP.Đà Lạt đông khách du lịch để trà trộn, trộm cắp tài sản, phải tích cực truy bắt sớm không chúng "cao bay xa chạy", mất dấu, gây khó khăn cho Cơ quan điều tra; chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự Công an Đà Lạt khẩn trương phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Lạt tổ chức truy dấu vết, xác định đối tượng hiềm nghi.

Ngay trong sáng 3/4, lực lượng phối hợp đã xác định chính xác và tóm gọn 2 đối tượng này tại đèo Prenn khi cả hai đang trên đường tẩu thoát khỏi Đà Lạt trên xe ô tô và đưa chúng về trụ sở đấu tranh.

Tại Cơ quan Công an, Sơn khai nhận, thuê xe ô tô lên Đà Lạt để tránh bị Công an phát hiện, tài xế được thuê không biết được thuê chở đối tượng đi trộm cắp. Cả hai dự định sẽ chuyển những chiếc xe máy trộm cắp được đi tiêu thụ, nhưng linh tính đã bị lộ nên bỏ chạy trước, "xử lý" tài sản trộm cắp được sau. Chẳng ngờ Cảnh sát nhanh hơn đã tóm được chúng. Qua khai báo của các bị hại, tổng trị giá 4 chiếc xe khoảng 115 triệu đồng, đều là xe còn mới. 

Hiện Công an TP.Đà Lạt đã thu giữ 4 chiếc xe máy tang vật vụ trộm, 1 xe máy của 2 đối tượng, 1 xe ô tô để tiếp tục xác minh, điều tra, hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật; đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Xe ô tô 2 đối tượng thuê chở lên Đà Lạt để đánh lạc hướng cơ quan chức năng

Bình luận (0)

Lên đầu trang