CSGT ở TP.HCM dùng mô tô đặc chủng truy bắt tên “đá xế”

Thứ Ba, 15/01/2019 16:27

|

(CAO) Phát hiện thấy người phụ nữ bất cẩn để quên chìa khóa trên xe vào mua hàng, Lâm lẻn đến lấy trộm rồi tăng ga bỏ chạy, nhưng bị các chiến sĩ Đội CSGT An Lạc phát hiện và truy bắt cùng chiếc xe tang vật.

Chiều nay (15-1), Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao đối tượng Đỗ Quang Lâm (SN 1979, quê Bến Tre) cho Công an Q. Bình Tân lập hồ sơ xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Lâm tại cơ quan công an

Trước đó vào lúc 17 giờ 30 ngày 14-1, tổ công tác gồm Trung uý Mai Thanh Hải cùng Trung uý Dương Hải (cán bộ Đội CSGT An Lạc) đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại cổng bồn dầu Công ty Pouyuen trên Quốc lộ 1 (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), bỗng nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” của một người phụ nữ đang chạy bộ trên đường đuổi theo một thanh niên điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius đang tăng ga bỏ chạy.

Chiếc xe máy tang vật của vụ trộm

Nhận định đối tượng thanh niên này có biểu hiện nghi vấn nên hai chiến sĩ CSGT dùng xe môtô đặc chủng truy đuổi. Đến châu cầu vượt Tỉnh lộ 10B, tổ công tác áp sát khống chế bắt giữ được thanh niên trên cùng chiếc xe máy tang vật bàn giao cho Công an P.Tân Tạo, Q.Bình Tân để điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Công an P. Tân Tạo, đối tượng Đỗ Quang Lâm khai nhận khi thấy chị Huỳnh Thị Việt Thiều (SN 1988, ngụ tại huyện Bình Chánh) để chìa khóa trên xe vào cửa hàng tạp hóa mua hàng nên đã nảy sinh lòng tham lấy trộm chiếc xe. Tuy nhiên, khi vừa bỏ chạy đã bị các chiến sĩ CSGT phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang