Chặn kịp thời hàng chục đối tượng mang hung khí dàn trận hỗn chiến

Thứ Ba, 25/02/2020 10:18

|

(CAO) Theo tin từ Công an quận 8, TPHCM cho biết, khoảng 23 giờ 30 ngày 24-2, tổ tuần tra 363 CAQ tuần tra đến dốc cầu Chánh Hưng (P5Q8) phát hiện hai nhóm khoảng 20 đối tượng đang tụ tập và mang theo hung khí gồm mã tấu, cây chĩa, bom xăng nên tiến hành truy đuổi.

Khi thấy tổ tuần tra, nhóm thanh niên bỏ chạy ném lại hiện trường 6 cây chỉa bằng kim loại dài 2 mét, 3 mã tấu, 2 cây dao tự chế có cán kim loại dài một mét và một chai thủy tinh bên trong có xăng. Ngoài ra các đối tượng còn bỏ lại hiện trường hai xe gắn máy hiệu Vario BS: 59H1-997… và 59H1-631…

Trong quá trình truy bắt, tổ 363 CAQ8 tạm giữ hai đối tượng nghi vấn là Lâm Minh K. (SN 1999, ngụ Q8) và Viên Tấn S. (SN 1996, ngụ Q5).

Tại CAQ8 hai thanh niên này tường trình đang trên đường đi chơi với bạn ngang qua đoạn đường này thì gặp các đối tượng hỗn chiến, bị truy đuổi nên bỏ chạy.

Hung khi CAQ8 thu tại hiện trường ở dốc cầu Chánh Hưng, P5Q8

Ngay trong đêm, CAQ8 cũng đã làm rõ nguồn gốc hai chiếc xe máy tạm giữ tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra . Được biết chủ hai chiếc xe này là Lý Minh P. và Nguyễn Hữu T. (cùng ngụ Q5). Hiện hai chủ xe không có mặt tại địa phương.

Nhiều người dân Q8 cho biết trong thời gian qua, trên địa bàn đã xảy ra một số vụ các nhóm thanh niên có mâu thuẫn “hẹn gặp” để giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.

Khi các nhóm này mới manh nha tụ tập đã bị CAQ8 truy đuổi và bắt nhiều đối tượng xử lý theo pháp luật.

Trong vụ việc xảy ra vào khuya 23 rạng sáng ngày 24-2, nếu tổ tuần tra 363 CAQ8 không phát hiện kịp thì hai nhóm thanh niên này sẽ hỗn chiến và có thể xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng, gây mất TTXH.

Theo BCH CAQ8 cho biết ngay sau khi phát hiện vụ việc, CAQ8 đã vào cuộc làm rõ và chỉ đạo điều tra quyết liệt nhằm bắt các đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang