Xét xử hai bị cáo dùng súng cướp 2,2 tỷ đồng tại trạm thu phí Dầu Giây

Thứ Năm, 27/06/2019 09:28  | Thể Trịnh

|

(CAO) Sáng 27-6, tại UBND thị trấn Dầu Giây, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên toà xét xử lưu động 2 bị cáo trong vụ cướp táo tợn tại trạm thu phí Dầu Giây trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (huyện Thống Nhất, Đồng Nai).

Hai bị cáo tại toà

Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) bị truy tố về tội “cướp giật tài sản” trong khung hình phạt từ 20 năm đến tù chung thân.

Khẩu súng gây án và nhiều tang vật các đối tượng đốt phi tang

Theo cáo trạng, Nam và Tuấn Anh từng làm việc tại trạm thu phí cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Sau khi nghỉ việc, cả hai nảy sinh ý định cướp tiền tại trạm thu phí này. Đầu năm 2019, cả hai bàn bạc kế hoạch và mua dụng cụ gây án như súng bắn bi, dao…để thực hiện vụ cướp.

Khoảng 7 giờ ngày 7/2/2019 (mùng 3 Tết Âm lịch Kỷ Hợi) Nam và Tuấn Anh dùng khẩu trang che mặt, trèo tường từ phía sau đột nhập vào Phòng Kế toán của trạm thu phí, rồi dùng súng khống chế nhân viên sau đó cướp số tiền gần 2,2 tỷ đồng và tẩu thoát bằng xe máy.

Khi đến khu vực vắng người cách hiện trường gây án khoảng 3km (thuộc huyện Thống Nhất), cả hai đốt một số dụng cụ gây án để phi tang.

Tiếp đó, Nam mang xe máy đến Bệnh viện đa khoa Long Khánh (TX.Long Khánh) gửi ở nhà xe rồi xách ba lô đựng số tiền cướp được đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh nhờ một số người quen giữ hộ 1,5 tỷ đồng. Số tiền cướp được còn lại, Nam mua 10 lượng vàng (gần 400 triệu đồng) và tiêu xài cá nhân.

Riêng Tuấn Anh do bị thương ở cổ chân không đi được nên lẩn trốn tại một bụi rậm ở xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất. Khoảng 19 giờ ngày 7-2, đối tượng này ra quốc lộ 1 thuê taxi chở đến phòng trọ ở TP.HCM gặp Nam bàn kế hoạch lẩn trốn.

Tại đây Nam đưa trước 50 triệu đồng cho Tuấn Anh làm “lộ phí”, nhưng khi cả hai chưa kịp tẩu thoát thì bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ vào lúc 23 giờ ngày 7/2 tại khu vực Ga Sài Gòn.

Qua lấy lời khai 2 nghi can và khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu được 1 khẩu súng, 1 búa, 1 dao, 1 kìm; trong khi số khẩu trang, áo khoác, găng tay… đã bị chúng đốt rụi.

Đưa hai bị cáo ra xe về trại giam sau khi tòa tuyên án

Sau thời gian xét xử, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Hoàng Nam 20 năm tù, Trần Tuấn Anh 19 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang