Phá đường dây buôn 31kg ma túy đá từ Campuchia về Sài Gòn

Thứ Hai, 15/06/2020 14:09

|

(CAO) Các đối tượng móc nối thiết lập đường dây vận chuyển 31kg ma túy đá, hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam, bị lực lượng chức năng bắt gọn.

Ngày 15-6, Đoàn đặc nhiệm Biên phòng phía Nam cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị như Đồn Biên phòng Phú Hữu, Đồn Long Bình, Phòng phòng chống ma túy BĐBP biên phòng tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan triệt phá thành công một đường dây ma túy "khủng" từ Campuchia về Việt Nam với tang vật thu giữ lên đến 31kg ma túy đá cùng 10.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng cùng tang vật

Trước đó, qua công tác nghiêp vụ, lực lượng BĐBP phát hiện một đường dây buôn bán trái phép các chất ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ, nên lên phương án triệt phá.

Sau quá trình thu thập thông tin, cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng sắp vận chuyển một “chuyến hàng” lớn nên quyết định cất lưới. Hàng chục CBCS được triển khai trên 10km dọc bờ sông giáp danh giữa Việt Nam và Campuchia để mật phục.

Clip vụ việc:

Khoảng 2 giờ 30 phút sáng 14-6, tổ công tác phát hiện 6 đối tượng gồm: Phan Thị Bích Diễn (SN 1989); Võ Văn Hải (SN 1972); Lê Văn Cọp (SN 1989, cùng quê An Giang); Phan Văn Ngợi (SN 1963, quê Tiền Giang); Chan Tùn (SN 1995, quốc tịch Campuchia) và Mai Vĩnh Hậu (SN 1999, quê TP Cần Thơ) có dấu hiệu nghi vấn liền kiểm tra, thu giữ 30kg ma túy đá cùng khoảng 10.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén.

Ma túy được cất giấu trong két sắt

Tiếp tục mở rộng đấu tranh, tổ công tác thứ 2 tại TP.HCM đã triển khai lực lượng và tiến hành khám xét khẩn cấp 2 địa điểm tại huyện Bình Chánh và Q.Tân Phú, bắt thêm 3 đối tượng cùng 1kg ma túy dạng đá và 100 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, thiết lập đường ma túy đưa “hàng” từ Campuchia vào Việt Nam qua khu vực biên giới An Giang sau đó đưa lên TP.HCM giao cho các đối tượng khác để tiêu thụ.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang