Nhóm trộm 200 cây vàng từng gây ra nhiều vụ trộm trị giá 14 tỷ đồng

Thứ Năm, 24/01/2019 18:06

|

(CAO) Liên quan đến vụ trộm 200 cây vàng xảy ra tại tỉnh Ninh Bình, ngày 24-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, ngày 17-10-2018, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ ổ nhóm gồm 4 đối tượng ở tỉnh Thái Bình gây ra vụ trộm cắp tài sản 200 cây vàng SJC9999 xảy ra ngày 18-9-2018 tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình; tang vật thu giữ 112 nhẫn vàng tây, 150 dây chuyền vàng trắng, 225 lắc tay vàng trắng, 75 triệu đồng, 01 khẩu súng và 3 viên đạn chưa qua sử dụng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Cửu (SN 1986, trú thôn An Thái, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) - đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án và Nguyễn Công Hoan (SN 1995, trú tại xã Phú Lương) về tội trộm cắp tài sản.

Đối với Nguyễn Quang Nguyên (SN 1986, trú xã Phú Lương) và Phạm Ngọc Luyện (SN 1996, trú xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, Thái Bình) cùng trong ổ nhóm trộm cắp của Cửu; tuy nhiên, ngày 18-9-2018, Nguyên và Luyện không cùng Cửu và Hoan trộm cắp 200 cây vàng SJC9999 tại gia đình nhà ông Đinh Quang Minh.

Đối tượng Phạm Văn Cửu thực nghiệm lại hiện trường.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Văn Cửu và Nguyễn Công Hoan thừa nhận đã đột nhập vào nhà ông Minh, đập phá két trộm cắp 200 cây vàng SJC9999 đem đi các tỉnh bán lấy tiền tiêu xài, sử dụng ma túy và đánh bạc hết. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã không thu hồi lại được số vàng này.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, khoảng thời gian từ tháng 5 đến 10-2018, ổ nhóm, 4 đối tượng do Phạm Văn Cửu cầm đầu liên tiếp gây ra 11 vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh Bắc Ninh, Nam Định, Phú Thọ, Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Ninh, với tổng giá trị tài sản gần 14 tỷ đồng.

Tang vật vụ án

Đối với số vàng thu giữ tại nhà Phạm Văn Cửu, gồm 112 nhẫn vàng tây, 150 dây chuyền vàng trắng, 225 lắc tay vàng trắng được xác định không phải là vật chứng mà đối tượng đã trộm cắp tại nhà ông Minh và hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã gửi đi giám định và đang tiếp tục điều tra làm rõ các vụ trộm cắp khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã thông báo đến Cơ quan CSĐT của Công an các tỉnh trên để phối hợp phối hợp điều tra, xử lý tội phạm theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang