Đưa ma túy vào trại giam, 3 phạm nhân lãnh thêm 19 năm tù

Thứ Sáu, 27/05/2016 05:44

|

(CAO) Sau khi nhờ người mua ma túy từ bên ngoài, 3 phạm nhân lén lút tìm cách đưa vào trại giam sử dụng nhưng khi đi qua cổng trại bị máy dò phát hiện.

Ngày 26-5, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Võ Khắc Thành (SN 1987), Nguyễn Duy Sỹ (SN 1980) và Trần Minh Lý (SN 1993, tất cả đều trú tại phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Võ Khắc Thành là phạm nhận đang chấp hành án tù tại Trại giam Xuân Hà – Tổng cục VIII, Bộ Công An (đóng trên địa bàn xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Quá trình cải tạo, Thành được ra ngoài lao động nên làm quen với một người đàn ông tên Sơn (không rõ địa chỉ). Sau đó, Thành nhờ Sơn mua một điện thoại di động lén đưa vào trong trại giam cất giấu.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Lúc 19 giờ 30 tối 14-1-2016, Thành về buồng giam lấy điện thoại gọi cho Sơn nhờ mua một “chỉ” heroin và 5gam ma túy “đá” với giá 11 triệu đồng. Theo thỏa thuận, Sơn sau khi mua số ma túy này sẽ bỏ vào một gói thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long rồi để nơi trạm điện ở Trại giam Xuân Hà cho Thành ra lấy.

Sáng 15-1-2016, nhân lúc cán bộ Trại giam Xuân Hà mở cửa các buồng giam để điểm danh và cho các phạm nhân làm vệ sinh, Thành tìm gặp phạm nhân Nguyễn Duy Sỹ bảo Sỹ đi làm về lấy cục ma túy trong bao thuốc lá Thăng Long để ở trạm điện.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, trong lúc đi lao động tại khu chăn nuôi của Trại giam, Sỹ đi đến trạm điện tìm thấy một bao thuốc lá Thăng Long bị bóp méo ở chân cột điện nên nhặt lên. Mở vỏ bao thuốc lá ra thấy một bao ni lông bọc một vật bên trong. Biết đó là ma túy mà Thành nhờ lấy nên Sỹ vứt vỏ bao thuốc lá lại và cầm ma túy về nơi cất dụng cụ lao động giấu.

Sau đó, Sỹ gặp đưa số ma túy cho Trần Minh Lý rồi nói: “Tý nữa gần về, mày “cắm phích” cái này đưa về buồng cho anh cái nha” (ý nói là cất giấu số ma túy vào hậu môn để đưa vào Trại giam)”. Tuy nhiên, quá trình “cắm phích” số ma túy đi từ ngoài vào trại giam, lúc đi qua cổng thì Trần Minh Lý bị máy dò phát hiện. Ngay sau đó, các cán bộ Trại giam Xuân Hà đã lập biên bản bắt quả tang 4,6953g ma túy “đá”, 3,6186g heroin. Từ lời khai của Lý, Trại giam Xuân Hà bắt giữ thêm Nguyễn Duy Sỹ cùng kẻ chủ mưu là Võ Khắc Thành.

Với tội danh trên, cùng với mức án cũ, TAND huyện Thạch Hà đã phạt thêm bị cáo Võ Khắc Thành 8 năm tù giam, Nguyễn Duy Sỹ 7 năm tù giam và Trần Minh Lý 4 năm tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sang biên giới mua 'sỉ' ma túy về bán kiếm lời
Phát hiện đường dây trộm cắp xe máy chuyên nghiệp sau khi truy bắt đối tượng tàng trữ ma túy

Bình luận (0)

Lên đầu trang