Giải cứu bé gái bị lừa bán vào động mại dâm

Chủ Nhật, 04/02/2018 17:27  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Nhận được tin con mình bị đánh đập, ép đi khách, anh T. tức tốc viết đơn tố cáo đến Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Ngay sau đó, bé gái được giải thoát khỏi động mại dâm, còn kẻ lừa bán cháu phải lãnh 7 năm tù.

Ngày 4-2, TAND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa xét xử vụ án hình sự đối với Lương Thị Thủy (SN 1976, trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội “ Mua bán trẻ em”.

Diễn biến vụ án, Nguyễn Quang Phúc (SN 1976, trú xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) mở quán ăn nhưng ế ẩm. Phúc cho rằng vì quán ăn không có gái phục vụ nên nhờ Lương Thị Thủy tìm gái trẻ về phục vụ và kiêm luôn đi khách. Phúc sẽ trả tiền công cho Thủy tìm được mỗi cô gái 2 triệu đồng.

Thủy đồng ý, ngày 17-4-2017 người đàn bà này đến nhà anh Nguyễn Văn T. (trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp) gặp cháu Nguyễn Thị M. (SN 2002, con anh T.). Thủy đã dụ dỗ, nói cháu M. đi bán hàng ăn, lương tháng 4 triệu đồng, nhưng không được anh T. đồng ý nên Thủy ra về. Hôm sau nhân lúc vợ chồng anh T. không có ai ở nhà, Thủy mò đến lại dỡ chiêu dụ dỗ. Thấy M. im lặng, Thủy nắm tay dắt đi luôn.

Bị cáo Lương Thị Thủy tại tòa

Sau đó, Thủy trao cháu bé cho Nguyễn Quang Phúc bán quán ăn, Thủy được nhận 2 triệu đồng, còn gửi 3 triệu đồng về cho anh T. nói đó là tiền lương của cháu M. được ứng trước. Sau ít ngày phục vụ quán ăn cho Phúc, thấy khách lấm la lấm lét nhìn M., rồi dò hỏi chủ nhà.

Phúc cười, dơ 5 ngón tay (5 trăm ngàn đồng). Khách đồng ý, tuy nhiên, khi bắt M. phải chiều “các chú” thì cháu bé bỏ chạy. Phúc rượt theo bắt M. lại rồi đánh đập, thúc ép. Không còn cánh nào khác M. nước mắt ngắn dài nhắm mắt đưa chân.

Sự việc cháu M. bị đánh thâm tím được một nhân viên cùng quán phát hiện liền tìm cách báo cho bố của M. ở xã Châu Tiến, Quỳ Hợp. Anh T. nhận tin liền đến quán của Phúc tìm hiểu thì quả đúng cháu M. bị đánh. Ngay sau đó anh T. viết đơn tố cáo sự việc đến Công an huyện Qùy Hợp nhờ giải cứu con mình.

Nhận được đơn, ngày 5-5-2017, Công an huyện Quỳ Hợp kết hợp với công an sở tại đưa cháu bé ra khỏi động mại dâm. Cùng lúc bố của M. viết đơn tố cáo hành vi phạm tội của Lương Thị Thủy và Nguyễn Quang Phúc. Cả hai đối tượng bị bắt giữ. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, Nguyễn Quang Phúc bỗng phát bệnh tâm thần được gia đình bảo lãnh để chữa trị.

Vì thế cơ quan điều tra tách hành vi của Phúc ra xử lý sau. Tại phiên tòa ngày 2-2, những đối tượng “Giao cấu với trẻ em” do chưa biết tên, địa chỉ sẽ tiếp tục điều tra, xử lý. Riêng Nguyễn Thị Thủy đã thừa nhận hành vi phạm tội “ Mua bán trẻ em”. Về dân sự 2 bên đã thỏa thuận đến bù nên tòa không xem xét. Cuối cùng HĐXX tuyên phạt 7 năm tù giam đối với Nguyễn Thị Thủy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang