Giám đốc doanh nghiệp cầm đầu nhóm bắt người trái pháp luật

Thứ Sáu, 19/06/2020 09:59  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 18-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Biên Hòa (Đồng Nai) tạm giữ Nguyễn Nhân Lực (36 tuổi, ngụ Bình Dương), Phạm Vũ Liêm (20 tuổi, quê Hậu Giang), Ngô Văn Chiến (28 tuổi), Nguyễn Thành Nhân (21 tuổi, đều ngụ Bình Phước và Nguyễn Hoàng Phúc (19 tuổi, ngụ Tiền Giang) để điều tra về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật".

Trước đó, chiều tối 14-6, trong lúc tuần tra địa bàn, CAP Tân Hạnh (TP.Biên Hòa) phát hiện một nhóm thanh niên đang khống chế, đánh đập một người đàn ông ở KP4 nên tiến hành ngăn chặn. Sau đó, tổ tuần tra đưa nhóm đối tượng về trụ sở để làm rõ; đồng thời đưa nạn nhân là anh N.V.P (36 tuổi, ngụ TPHCM) vào bệnh viện để băng bó vết thương do bị đánh bằng vật cứng gây thương tích.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Nhân Lực là chủ mưu vụ bắt giữ người trái pháp luật. Là chủ một doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương, trong quá trình nhận làm gói thầu gia công lắt đặt khung thép và tấm ốp tường cứng tòa nhà T1C và T1D cho dự án Empire City trên địa bàn Q12, Lực có thuê anh P. thực hiện một gói thầu.

Trong quá trình thi công, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Vào chiều 14-6, Lực gọi điện cho các đối tượng trên đến một quán nhậu ở Q.Gò Vấp để bàn bạc việc kéo nhau đi gặp anh P. giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng bị tạm giữ

Vừa gặp mặt, Lực và các đối tượng khống chế P. lên ôtô của Lực chở xuống TP.Biên Hòa. Khi đến đường số 4 (KP4, P.Tân Hạnh, TP.Biên Hòa), nhóm Lực dừng xe đưa P. ra ngoài rồi đánh liên tiếp vào mặt.

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng vào xe lấy tuýp sắt đánh P. May mắn, trong lúc Lực và đồng bọn đang luân phiên ra sức hành hạ anh P. bằng vũ lực thì tổ tuần tra CAP Tân Hạnh đi ngang qua ngăn chặn kịp thời, không xảy ra án mạng nguy hiểm.

Hiện vụ việc được CAP Tân Hạnh củng cố hồ sơ ban đầu và chuyển cho Cơ quan CSĐT CATP Biên Hòa tiếp tục làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang