Nguyễn Tấn Lương lãnh thêm 3 năm tù giam

Thứ Ba, 23/06/2020 12:08  | Thể Trịnh

|

(CAO) Sáng 23-6, TAND TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã tuyên bị cáo Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi, Giám đốc Công ty Phú Gia Lương) 3 năm tù giam về tội danh "trốn thuế".

Trước đó, liên quan băng nhóm giang hồ cộm cán do "Giang 36" cầm đầu trong vụ gây rối đã xét xử, bị cáo Lương bị tuyên 4 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng hình phạt 2 bản án là 7 năm tù.

Bị cáo Lương tại phiên toà xét xử sáng ngày 23-6. Ảnh: CTV

Tại phiên Toà, bị cáo Lương ăn năn, hối cải, thừa nhận hành vi và cho biết đã nhờ gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả là 4,8 tỷ đồng trốn thuế.

Hành vi của bị cáo Lương bị phát hiện trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Ngô Đình Giang (tức Giang "36") cùng đàn em đến đường Đặng Văn Trơn, TP.Biên Hòa vào tháng 6/2019 để vây xe chở công an và gây rối trật tự tại đây.

Theo cáo trạng, Công ty Phú Gia Lương  của bị cáo Lương được thành lập năm 2009, hoạt động nhiều ngành nghề, trong đó có xây dựng.

Từ năm 2012 đến 2018, công ty ký 20 hợp đồng làm đường, nâng cấp và sửa chữa trụ sở làm việc, trường học tại huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán...

Sau khi hoàn thiện 11 công trình, doanh nghiệp không xuất hóa đơn giá trị gia tăng để kê khai, báo cáo thuế; xuất hóa đơn nhưng ghi giá thấp hơn giá trị quyết toán thực tế 9 công trình.

Với các hành vi trên, bị cáo Lương cùng công ty đã gây thiệt hại cho ngân sách 1,3 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và 3,5 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

"Mong HĐXX xem xét những đóng góp của bị cáo cho địa phương, hoạt động từ thiện... giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình", bị cáo Lương nói lời sau cùng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang