Hai cha con ông lão U70 đánh chết hàng xóm vì đất trồng rau

Thứ Tư, 23/12/2015 14:46  | Vũ Dương

|

(CAO) Chỉ vì tranh chấp đất trồng rau, cha con ông Đức xảy ra xô xát với người láng giềng. Ông Đức dùng gậy tre có gắn kim loại sắc nhọn đánh trúng ngực khiến người này tử vong.

Hai cha con Đức và Đạo

Thông tin từ công an huyện Ba Vì (Hà Nội), ông Dương Văn Đức (70 tuổi, trú tại thôn Thái Bạt 3, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì) và ông Nguyễn Việt Hùng (45 tuổi, hàng xóm của Đức) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp đất trồng rau.

Khoảng 20 giờ tối 21-12, ông Đức và con trai là Dương Văn Đạo (40 tuổi) gặp ông Hùng nên lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Một lúc sau, hai cha con Đức và Đạo ra khu vực hàng rào giữa hai nhà chửi bới rồi xảy ra ẩu đả với ông Hùng. Ông Đức dùng gậy tre dài 16.5cm có gắn kim loại sắc nhọn đánh trúng ngực hàng xóm làm ông này tử vong sau đó.

Ngay trong đêm, công an đã bắt giữ 2 đối tượng này để làm rõ vụ việc.

Bình luận (1)

già mà còn ngu ,lẽ ra tuổi đó chững chạc biết cái gì làm cái gì o làm ,để tiếng ngu muôn đời

nguyễn kim vũ - Thứ Sáu, 25/12/2015, 20:13 Trả lời | Thích
Lên đầu trang