Tên trộm rút dao đâm cảnh sát để tẩu thoát

Thứ Ba, 03/04/2018 16:35  | Đăng Khoa

|

(CAO) Ngày 3-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ tạm giữ hai đối tượng Lê Minh Hiếu (SN 1987) và Trần Quang Khởi (SN 1987, cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Lúc 12 giờ, ngày 30-3, Tổ tuần tra Công an P.Trà Nóc, quận Bình Thủy phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện khả nghi nên ra tín hiệu dừng kiểm tra. Phát hiện lực lượng công an, 2 đối tượng tăng ga tẩu toát. Lực lượng tuần tra có cuộc truy đuổi ngoạn mục.

Hai đối tượng Lê Minh Hiếu (phải) và Trần Quang Khởi

Khi bọn chúng đến đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 91B, P.Long Hòa, quận Bình Thủy) thì bị lực lượng khống chế. Một đối tượng cầm hung khí tấn công công an gây thương tích để tẩu thoát. Đối tượng còn lại bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Hiếu, đồng bọn bỏ chạy tên Khởi. Đến chiều cùng, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP Cần Thơ bắt giữ được Khởi.

Các đối tượng khai, khoảng 11 giờ cùng ngày, do không có tiền mua ma túy, Hiếu đã rủ đồng bọn y là Khởi ngụ cùng phường đi trộm cắp tài sản. Hiếu điều khiển xe gắn máy hiệu Jupiter, BS: 65H7-9653 chở Khởi ngồi sau.

Khi đến ngang địa chỉ số 6/8 (đường Lê Hồng Phong, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy), bọn chúng phát hiện có 1 xe ôtô tải dừng cặp lề đường, không người trông coi. Hiếu lên xe tải dùng chìa khóa, kéo để mở và cắt dây, lấy trộm 2 bình ắc quy. Lúc cả hai đối tượng lên xe gắn máy định rời hiện trường tẩu thoát thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Xe máy là phương tiện gây án

Hiện lực lượng Công an đã thu giữ bình ắc quy, xe máy làm phương tiện thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, Hiếu từng có 3 tiền án về tội danh cướp, cướp giật và trộm cắp, còn tên Khởi có 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang