Được tại ngoại vì sức khỏe yếu, về mua súng đi buôn heroin

Thứ Ba, 23/10/2018 18:07

|

(CAO) Bị xử phạt 36 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trong thời gian tại ngoại vì sức khỏe yếu, đối tượng lại mua súng để đi buôn ma túy.

Bị xử phạt 24 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, tiếp đến lại 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đầu tháng 2-2018 đối tượng bị cơ quan chức năng bắt về hành vi tàng trữ ma túy trái phép, nhưng cho tại ngoại vì sức khỏe yếu. Trong thời gian tại ngoại đối tượng lại mua súng K59 để đi buôn 12 bánh heroin.

Ngày 23-10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Lê Đăng Thanh (SN 1970, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Đối tượng Lê Đăng Thanh tại tòa

Năm 2015 Lê Đăng Thanh bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 24 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Đến năm 2016 Thanh lại bị xử phạt 12 tháng tù về tội táng trữ trái phép chất ma túy. Ra tù, đối tượng bỏ quê ra TP Vinh (Nghệ An) thuê nhà trọ ở.

Tháng 2-2018 Thanh bị cơ quan chức năng bắt về tội táng trữ trái phép chất ma túy. Biết được Thanh là con nghiện, bị HIV sức khỏe yếu nên cơ quan công an cho tại ngoại. Trong thời gian này y vẫn âm thầm mua súng K59 và đi buôn ma túy với số lượng lớn.

Lê Đăng Thanh móc nối với người đàn ông tên Mười ở TP.Hồ Chí Minh để buôn bán ma túy. Ngày 20-4-2018, Mười đặt mua Thanh 12 bánh heroin. Sau khi thống nhất giá cả mỗi bánh 180 triệu đồng, Mười gửi trước cho Thanh 630 triệu đồng.

Nhận được tiền Thanh điện thoại cho người đàn ông Lào (không biết địa chỉ cụ thể) đặt mua số ma túy trên. Ngày 3-5, người Lào điện đến giao hàng tại cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Sau khi lấy 12 bánh heroin từ người Lào, Thanh cho vào ba lô, dắt súng K59 đạn đã lên nòng vào cạp quần ung dung lên xe máy về nhà trọ. Khi xe của Thanh đến xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn thì bị Công an Nghệ An bắt giữ, thu 12 bánh heroin và 1 khẩu súng ngắn K59.

Tại phiên tòa ngày 23-10, Lê Đăng Thanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo trình bày do nghiện nặng ma túy, bị HIV nên liều mình đi buôn ma túy. Khẩu súng Thanh mua của người ở TP. Hồ Chí Minh để phòng thân.

Sau khi cân nhắc các tình tiết vụ án, xét thấy bị cáo đã tái phạm nhiều lần không còn khă năng cải tạo được nữa, HĐXX tuyên phạt Lê Đăng Thanh 7 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và tử hình về tội "Buôn bán ma túy trái phép". Tổng 2 hình phạt tử hình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang