Hung thủ sát hại nữ nhân viên xe buýt ở Sài Gòn mang 3 con dao đi gây án

Thứ Tư, 01/04/2020 17:15

|

(CAO) Gương được cho mang theo 3 con dao để tấn công nữ nhân viên xe buýt khiến nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào người làm thủng phổi trái, đứt bó động tĩnh mạch chủ sau bên phải dẫn đến sốc mất máu, tử vong.

Ngày 1-4, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Gương (SN 1966, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi giết người.

Gương chính là hung thủ giết hại bà Lê Thị Minh Tâm (SN 1969, ngụ huyện Bình Chánh), nhân viên soát vé xe buýt số 87 chạy tuyến BX Củ Chi – An Nhơn Tây tại ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

Hiện trường vụ án mạng

Trước đó như Báo Công an TP.HCM phản ánh, vào hoảng 15 giờ 30 phút ngày 31-3, ông Nguyễn Văn Đông (SN 1955, ngụ huyện Hóc Môn) điều khiển chiếc xe buýt mang BKS 51B-003.67 chạy tuyến số 87 từ bến xe Củ Chi đi xã An Nhơn Tây.

Lúc này trên xe có đối tượng Nguyễn Văn Cương cùng 5 hành khách khác trên xe. Khi lưu thông trên tỉnh lộ 7 thuộc địa phận ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, đối tượng Nguyễn Văn Gương tiến về phía cửa trước rồi bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào người bà Tâm.

Quá bất ngờ, mọi người trên xe nháo nhào tháo chạy. Thấy đồng nghiệp bị tấn công, tài xế Nguyễn Văn Đông dừng xe và chống trả để giải cứu nhưng cũng bị Gương dùng dao tấn công thương tích.

Thấy bà Tâm vẫn còn thoi thóp, đối tượng tiếp tục xuống tay khiến nạn nhân ngã gục rồi xuống xe định bỏ trốn. Tuy nhiên, đối tượng Gương đã bị tài xế xe buýt và người dân xung quanh khống chế, bắt giữ.

Riêng nạn nhân được nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị đâm thủng phổi trái, đứt bó động tĩnh mạch chủ sau bên phải dẫn đến sốc mất máu nên đã tử vong trước khi đến được bệnh viện.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 3 con dao bằng kim loại nghi do đối tượng chuẩn bị sẵn để thực hiện hành vi thủ ác.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang