Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga gửi thư cảm ơn Công an TPHCM

Thứ Năm, 21/04/2022 17:19

|

(CAO) Ngày 20-4, Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TPHCM đã gửi thư cảm ơn đến Công an TPHCM, Phóng Cảnh sát hình sự CATP, Công an quận 4... vì đã nhanh chóng truy tìm tài sản bị chiếm đoạt trước đó của một công dân Nga.

Trong thư có đoạn: “Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga… xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các cán bộ, chiến sĩ Công an đã tham gia tích cực vào việc truy tìm chiếc điện thoại bị chiếm đoạt của thành viên Đoàn đại biểu chính quyền TP. Saint-Petersburg, Ngài Alexey Pronichkin và bắt giữ những kẻ thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình xử lý vụ việc, Công an các đơn vị đã thể hiện sự nhanh nhạy và chuyên nghiệp cao. Kết quả đã tìm ra tài sản bị chiếm đoạt và trao trả lại trong thời gian rất ngắn”…

Thư cảm ơn của Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 18-4, Công an P6, Q4 tiếp nhận tin báo của ông Alexey Pronichkin (SN 1990, quốc tịch Nga) về việc bị chiếm đoạt chiếc ĐTDĐ (Iphone 11 Promax 256 GB) tại trước chung cư Millennium (số 132 Bến Vân Đồn, P6, Q4). Công an P6 đã tiếp nhận tin báo, lập hồ sơ ban đầu chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q4 tiếp tục điều tra, truy xét.

Ngày 19-4, Đội Cảnh sát hình sự tiếp nhận nguồn tin, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP xác minh, truy xét nhanh đối tượng, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc CATP.

Theo điều tra, vào khoảng 22 giờ 45 ngày 17-4, ông  Alexey Pronichkin dự định đặt xe Grab về chung cư Vinhomes Central Park (Landmark 81, Q.Bình Thạnh) nhưng chưa đặt được thì thấy một nam thanh niên chạy xe tay ga màu trắng, mặc trang phục áo Grab, đội nón Grab, quần jean xanh dương đến đề nghị chở về nhà mà không cần đặt xe trên ứng dụng, thì ông Alexey đồng ý.

Ông Alexey đưa túi xách cho nam thanh niên treo ở móc đồ phía trước xe tay ga. Trên đường đi, do ông Alexey sử dụng điện thoại nên không biết tuyến đường nam thanh niên chở mình về nhà. Khi đến gần chung cư Millennium (đường Bến Vân Đồn), lúc này ông thấy không đúng đường về nhà nên hỏi tài xế. Người này yêu cầu ông Alexey đưa điện thoại để xem địa chỉ thì ông liền đưa điện thoại Iphone 11 Promax 256 GB cho tài xế.

Lúc này, túi xách của ông Alexey móc ở xe "bất ngờ" bị rơi xuống đường nên tài xế dừng xe, nói “xin lỗi” và yêu cầu ông Alexey xuống xe để nhặt túi xách. Khi ông vừa xuống xe thì tài xế tăng ga tẩu thoát cùng ĐTDĐ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự CAQ4 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) CATP xác định, đối tượng sau khi chiếm đoạt điện thoại di động của nạn nhân, đem bán tại cửa hàng điện thoại Quang Vinh (đường Hùng Vương, P4Q5).

Cơ quan công an đã mời Trần Vinh (SN 1979) là chủ tiệm ĐTDĐ và Trần Văn Thành (SN 1996, cùng ngụ P16, Q.Gò Vấp) là nhân viên làm việc tại cửa hàng về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Vinh và Thành cho biết: Khoảng 14 giờ ngày 18-4, Vinh được một người quen tên Hải (không rõ lai lịch, quen được khoảng 1 tháng) gọi đến hỏi bán một ĐTDĐ Iphone 11 Pro max 256GB màu xanh vừa nhặt được nhưng bị dính mật khẩu. Hải đề nghị bán giá 8 triệu đồng, Vinh đồng ý.

Sau đó, Vinh gọi điện thoại cho Thành nói có khách đem ĐTDĐ qua bán nên yêu cầu Thành kiểm tra và mua với giá 7,5 triệu đồng.

Khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, tại cửa hàng điện thoại Quang Vinh, Thành thấy một thanh niên chạy xe tay ga màu trắng, đội nón Grab, quần jean xanh dương đến bán ĐTDĐ Iphone 11 Pro max 256GB màu xanh.

Sau khi kiểm tra máy, Thành mua với giá 7,5 triệu đồng và báo lại cho Vinh. 

Qua đấu tranh, Cảnh sát hình sự đã thu hồi được tang vật là ĐTDĐ Iphone 11 Pro max 256GB màu xanh (trị giá 12 triệu đồng) và đã tiến hành trao trả tài sản cho bị hại là ông Alexey Pronichkin theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục truy xét, qua công tác truy vết, khoanh vùng đối tượng, đến khoảng 18 giờ ngày 20-4, Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Ngô Khương Tâm (SN 1986, ngụ Tôn Đản P8, Q4).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tài sản của vị khách nước ngoài vào khoảng 22 giờ 45 ngày 17-4 tại trước số 132 Bến Vân Đồn, P6, Q4.

Vụ việc đang được Đội Cảnh sát hình sự CAQ4 tiếp tục củng cố hồ sơ chuyển Phòng PC02 CATP thụ lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang