Hà Tĩnh:

Trăm Cảnh sát "đột kích" 5 ổ tín dụng đen, bắt 25 đối tượng

Thứ Hai, 26/11/2018 17:57

|

(CAO) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt tiến hành khám xét 5 cơ sở hoạt động "tín dụng đen", bắt 25 đối tượng.

Ngày 26-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) và Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt tiến hành khám xét 5 cơ sở cầm đồ hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh này.

Các cơ sở “tín dụng đen” bị khám xét gồm: An Tín (số 59 đường Lý Tự Trọng, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh), Nam Huỳnh (số 287 đường Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh), Tiger (số 55 đường Lý Tự Trọng, TP. Hà Tĩnh), Đại Tín (khu phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) và Đại Tín 2 (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà).

25 đối tượng hoạt động dịch vụ "tín dụng đen" bị bắt giữ

Quá trình khám xét, lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 6 đối tượng, tạm giữ 19 đối tượng, thu giữ gần 600 triệu đồng, 5 máy tính xách tay, cùng nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là những cơ sở hoạt động cho vay tài chính trái phép có quy mô lớn.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ các băng nhóm hoạt động cho vay nặng lãi kéo nhau đi đòi nợ hoặc tổ chức thanh toán nhau gây mất an ninh trật tự.

Điển hình như lúc 15 giờ chiều 20-9-2018, Nguyễn Xuân Tập cùng với một nhóm gồm 8 người, trong đó có Trần Cao Nguyên (SN 1984, trú tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ) chở nhau trên 2 xe ôtô 7 chỗ kéo đến nhà Lê Hoàng Anh (SN 1988, trú thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), chủ một tiệm cầm đồ để giải quyết mâu thuẫn vì xâm phạm lãnh địa trong hoạt động “tín dụng đen” giữa 2 bên.

Các đối tượng này tập trung trước nhà Lê Hoàng Anh. Sau đó, Trần Cao Nguyên đi vào cổng thì bị Anh phục sẵn dùng súng bắn vùng ngực tử vong trên đường đi cấp cứu.

Lê Hoàng Anh sau khi nổ súng bắn chết Trần Cao Nguyên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Anh về tội “Giết người”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã huy động lực lượng, phương tiện truy bắt Lê Hoàng Anh. Tuy nhiên, Anh nhanh chân ra cửa khẩu Chi Ma (thuộc xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) theo đường tiểu ngạch trốn sang Trung Quốc.

Công an đã vận động gia đình Anh kêu gọi đối tượng về đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Nhận thức được tội ác của mình, Lê Hoàng Anh sau đó trở về Việt Nam đến cơ quan công an đầu thú.

Tiếp đó, ngày 16-10-2018, trên địa bàn xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng đã xảy ra một vụ thanh toán nhau giữa 2 băng nhóm hoạt động cho vay nặng lãi khiến một người chết.

Theo tài liệu của cơ quan công an, đầu năm 2018, Nguyễn Xuân Thông (SN 1987, trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ) vào xã Kỳ Đồng mở cơ sở dịch vụ tài chính Đại Tín và giao cho một đàn em làm chủ.

Thấy Thông làm ăn được, Nguyễn Tùng Lâm (SN 1985, trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng mở một cơ sở dịch vụ tài chính ngay sát cơ sở của Thông. Từ đó, mâu thuẫn giữa cơ sở của Thông và Lâm bị đẩy lên càng ngày càng căng thẳng.

Chiều ngày 16-10-2018, Thông điều khiển xe ôtô Santafe mang BS: 38A-164.77 chở theo Đào Ngọc Tuấn (SN 1987, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vào Kỳ Đồng gặp Lâm để giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, quá trình gọi điện nói chuyện, giữa nhóm của Thông và Lâm không đi đến thỏa thuận nên thách thức nhau. Lâm huy động đàn em gồm: Nguyễn Quốc Thảo (em trai Lâm, SN 1988), Phạm Anh Tuấn (SN 1980, cùng trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh), Trần Công Tiến (SN 1977, trú xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Văn Giáp (SN 1994, trú xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chở nhau trên xe bán tải Navara mang BS: 38C-085.83 đuổi tìm nhóm Thông để “xử”. Khi phát hiện xe của nhóm Thông đi qua xã Kỳ Đồng, xe nhóm Lâm đuổi theo chèn ép rồi tông mạnh vào.

Thấy vậy, Đào Ngọc Tuấn đã xuống xe rút súng bắn thị uy nhưng bị Lâm và đồng bọn cầm kiếm, dao xông vào khống chế tước súng, đồng thời chém xối xả vào người. Sau khi đã “hạ” Tuấn, nhóm của Lâm tiếp tục tìm Thông để "xử" tiếp thì bị lực lượng công an có mặt ngăn chặn.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ được một khẩu súng ngắn COL RULO, 5 viên đạn, một thanh kiếm, một gậy kim loại cùng một số tang vật liên quan.

Do bị thương nặng, đến ngày 17-10-2018, Đào Ngọc Tuấn đã tử vong tại bệnh viện.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm, Thảo, Phạm Anh Tuấn, Tiến, Giáp để điều tra về tội “Giết người”.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 300 cơ sở đăng ký hoạt động dịch vụ cầm đồ, trưng bày biển cho vay tài chính (tín chấp) bất hợp pháp. Các cơ sở này thường hoạt động cho vay nặng lãi và đi thu hồi nợ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang