Nguyên Phó giám đốc Sở KH&ĐT bị bắt trên chiếu bạc

Thứ Sáu, 07/09/2018 18:42  | Nguyên Ngọc

|

(CAO) Ngày 8-9-2018, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi đánh bạc đối với 4 đối tượng.

Bốn bị can bị khởi tố bao gồm: Trần Quốc Minh (SN 1959, trú khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long), Giám đốc Ban quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long; Nguyễn Trọng Lên (SN 1957, trú khu 9a, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh); Trần Văn Thiện (SN 1959, trú khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long), công nhân nghỉ hưu và Trần Duy Hoài (SN 1977, trú thôn Trần Thượng, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), lao động tự do.

Bốn bị can trong vụ án đánh bạc

Trước đó, lúc 11 giờ 40, ngày 3/9/2018, qua tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phòng trọ của Trần Ngọc Hoàn (SN 1960) ở tổ 92, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh bài phỏm.

Lực lượng công an đã thu giữ tại chiếu bạc trên 11 triệu đồng, 4 bộ bài cùng một số đồ vật, tài sản liên quan. Ngoài ra, Trần Quốc Minh tự nguyện giao nộp 3,85 triệu đồng.

Tang vật công an thu giữ, niêm phong

Vụ việc đã được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bàn giao cho Công an TP Hạ Long tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Riêng Trần Ngọc Hoàn chưa đủ căn cứ để xử lý về hành vi "tổ chức đánh bạc".

Hiện, TP Hạ Long đã đình chỉ công tác đối với ông Trần Quốc Minh ngay khi nhận được quyết định khởi tố từ phía cơ quan công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang