Đà Lạt:

Lâm tặc “cày” nát rừng thông, chính quyền địa phương không biết

Thứ Sáu, 20/05/2016 09:55  | Kim Đồng

|

(CAO) Tại khu vực núi Hòn Bồ, Thái Phiên, Phường 12, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) hàng chục cây thông cổ thụ đã bị lâm tặc ngang nhiên chặt hạ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương nơi đây không biết vụ việc này.

Sáng ngày 19-5, phóng viên đã có mặt tại khu vực núi Hòn Bồ, Thái Phiên, Phường 12, TP. Đà Lạt. Tại đây, hàng chục cây thông cổ thụ nằm cách trụ sở UBND phường 12 khoảng 4km đã bị lâm tặc ngang nhiên chặt hạ không thương tiếc. Những cành thông lá còn xanh nằm ngổn ngang tại hiện trường.

Theo một số người dân sinh sống và canh tác tại địa phương cho biết, lâm tặc thường cưa hạ thông vào ban đêm rồi dùng xe tải (loại nhỏ) để vận chuyển ra khỏi khu vực này. Rừng thông nơi đây đã bị tàn phá, cưa hạ nhiều tháng qua, dân trong vùng gần như ai cũng biết.

Thế nhưng, việc lâm tặc đã đốn hạ một lượng lớn thông rừng không bị cán bộ quản lý rừng tại địa bàn phát hiện. Khu vực núi Hòn Bồ chỉ nằm cách trụ sở UBND phường 12 chỉ khoảng 4km.

Một cây thông bị chặt ở khu vực núi Hòn Bồ - Ảnh: Kim Đồng

Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ ở khu vực dưới chân núi, mà trên đỉnh núi, mặc dù việc di chuyển rất khó khăn vì đỉnh núi dốc đứng nhưng những cây thông cổ thụ phía trên vẫn bị lâm tặc cưa hạ gần như sạch bóng. Những cây thông bị chặt đều trên 50 tuổi, cao khoảng 20 mét, đường kính từ 50 cm trở lên.

Liên quan đến rừng thông khu vực Hòn Bồ bị lâm tặc cưa hạ, ông Nguyễn Văn Ron (chủ tịch UBND phường 12, TP. Đà Lạt) cho biết, thời gian qua công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương vẫn rất tốt, vấn đề rừng thông cổ thụ ở núi Hòn Bồ bị cưa hạ hàng loạt là không thể nào có.

Thông xanh nay chỉ còn trơ gốc - Ảnh: Kim Đồng 

Hiện nay, tình trạng lâm tặc chặt hạ rừng thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày càng diễn biến khó lường và mang tính thách thức cơ quan chức năng. Nhiều cây thông cổ thụ bị chặt hạ không thương tiếc.

Gốc thông bị chặt còn ứa nhựa. - Ảnh: Kim Đồng

Bình luận (1)

Sao mà biết được vì có thấy thằng lâm tặc nào đến xin phép đâu chứ thời gian các bác còn phải đi giao lưu, giao ly chứ.

TRẦN NHƯ NHỘNG - Thứ Sáu, 20/05/2016, 15:27 Trả lời | Thích
Lên đầu trang