Vĩnh Long:

Lãnh án tù vì trộm vàng trong nhà vệ sinh

Thứ Bảy, 05/09/2015 06:42  | Hồng Nam

|

(CAO) Sáng nay 4-9, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa lưu động tại UBND xã Lộc Hòa xét xử Nguyễn Hiếu Thành (SN 1989, ngụ khóm 6, phường 5, thành phố Vĩnh Long) về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 9 g 30 ngày 4-6 Thành đến uống nước tại quán cà phê Cây Xanh (ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) do chị Nguyễn Thị Ngọc Nương làm chủ.Đến khoảng 10g 30 cùng ngày Thành đi vào nhà vệ sinh của quán để đi vệ sinh.

Khi vào nhà vệ sinh Thành phát hiện trong túi quần jean treo trên tường có một sợ giây chuyền vàng 18K trọng lượng 4 chỉ, 1 chiếc lắc vàng 24K trọng lượng 3 chỉ và 3,5 triệu đồng tiền mặt. Thành đã lấy hết số tài sản trên bỏ vào túi quần của mình và ra tính tiền nước rồi bỏ đi.

Sau khi phát hiện mất tài sản chị Nương đã đến trình báo với cơ quan công an. 

Nguyễn Hiếu Thành tại tòa - Ảnh: Hồng Nam

Trộm tài sản xong, ngày 10-6-2015 Thành đem bán sợi dây chuyền 18K trọng lượng 4 chỉ tại một tiệm vàng thuộc phường 1, thành phố Vĩnh Long được 7.042.000 đồng tiêu xài cá nhân cùng với 3,5 triệu đồng trộm được trước đó của chị Nương.

Ngày 11-6-2015 do hối hận về việc trộm tài sản của chị Nương nên Thành đã đem chiếc lắc 24K trọng lượng 3 chỉ đem trả lại cho chị. Sau đó Thành bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ mời về làm việc, tại đây Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tổng trị giá tài sản mà Thành đã trộm của chị Nương là 22.537.000 đồng. Thành đã nhờ gia đình bồi thường cho chị Nương 10 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa Thành đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và đã nhờ gia đình khắc phục hậu quả cho bị hại và bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Thành.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hiếu Thành 1 năm 6 thàng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Được biết vào ngày 27-11-2006 Thành từng bị TAND thị xã Vĩnh Long xử 1 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Ngày 20-5-2008 Thành tiếp tục bị TAND tỉnh Vĩnh Long xử 8 năm tù về tội “cướp tài sản” và vừa chấp hành án xong trở về địa phương ngày 25-1-2014.

Bình luận (0)

Lên đầu trang