(CAO) Ngày 30/10, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Phước Bình (SN 1979, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ an ninh Thái Bình) mức án 8 năm tù về tội “Môi giới hối lộ"; Huỳnh Ngọc Long (SN 1968) mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, ông Đào Văn Thiết và Nguyễn Phước Bình có mối quan hệ quen biết với nhau. Vào khoảng tháng 11/2016, ông Thiết kể cho Bình nghe việc mình bị thua kiện trong vụ án kinh doanh thương mại "Tranh chấp hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng và thuê đất, Hợp đồng dịch vụ và đòi tài sản" và bị buộc phải bồi thường số tiền lớn. Lúc này, Bình nói với ông Thiết là có quen biết Huỳnh Ngọc Long làm việc ở Viện V. nên Long có thể giúp ông Thiết kháng nghị giám đốc thẩm bản án nêu trên.

Tòa án nhân dân TP.HCM
Khoảng cuối tháng 11/2016, Bình đưa ông Thiết đến gặp Long tại quán cà phê số 124 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5 (cũ). Tại đây, Long “nổ’ là Phó Viện trưởng Viện V. và hứa sẽ giúp đỡ nhưng hẹn ngày hôm sau sẽ trao đổi cụ thể hơn. Hôm sau, ông Thiết bận việc nên nhờ đại diện đi cùng Bình đến quán cà phê nêu trên để gặp Long như đã hẹn. Khi gặp nhau, Long nói chi phí giúp kháng nghị giám đốc thẩm là 5 tỷ đồng. Sau khi trao đổi, ông Thiết xin giảm chi phí xuống còn 4,5 tỷ đồng thì Long đồng ý. Sau đó, Long thông qua Bình đưa cho ông Thiết “Đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm” để ông Thiết ký rồi đưa lại cho Long. Khoảng đầu tháng 12/2016, Long có giao cho Bình một Giấy xác nhận nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đề ngày 01/12/2016 của Viện V. để đưa cho ông Thiết. Theo thỏa thuận, ông Thiết phải đưa 4,5 tỷ đồng theo yêu cầu của Long. Sau đó, ông Thiết đưa trước 3,5 tỷ đồng cho Long và còn lại 1 tỷ đồng, ông Thiết dự định đưa sau khi công việc hoàn thành.
Đến tháng 04/2017, do chờ đợi lâu nhưng chưa thấy có kháng nghị giám đốc thẩm bản án như Long đã hứa nên ông Thiết nhiều lần thúc giục Bình và Long giải quyết nhanh vụ việc. Tuy nhiên, Long nói phải giao thêm một tỷ đồng để đủ số tiền 4,5 tỷ đồng thì mới lo được việc. Lúc này, ông Thiết thấy nghi ngờ nên tự mình tìm hiểu và biết được Huỳnh Ngọc Long không phải là Phó Viện trưởng viện V. nên ngày 22/4/2017, ông Thiết đã gửi đơn tố giác.
Sau khi biết bị tố giác, Long đã lập khống “Giấy đặt cọc mua bán nhà" căn nhà ở Quận 8 (cũ) với số tiền 3,5 tỷ đồng, đề tháng 12/2016 (không ghi ngày); "Giấy nhận lại tiền cọc" căn nhà nêu trên với số tiền 3,5 tỷ đồng, đề ngày 23/4/2017, giữa bên bán là Huỳnh Ngọc Long và bên mua là Nguyễn Phước Bình. Sáng ngày 26/4/2017, Long đem 2 tờ giấy này đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM nơi Bình nằm điều trị nội trú, yêu cầu Bình ký tên để hợp thức hóa việc trả lại số tiền 3,5 tỷ đồng đã nhận của ông Thiết.
Đối với ông Đào Văn Thiết có hành vi đưa 3,5 tỷ đồng cho Huỳnh Ngọc Long thông qua Nguyễn Phước Bình. Tuy nhiên, Long không cho ông Thiết biết số tiền nêu trên sẽ đưa cho ai và việc thực hiện kháng nghị giám đốc thẩm thực hiện như thế nào; bản thân ông Thiết là bị hại và khi phát hiện sự việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã chủ động tố giác hành vi này đến Cơ quan điều tra. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra không xử lý đối với ông Thiết.