Lật tẩy những kẻ lạ mặt nơi "thánh địa ma túy"

Thứ Ba, 01/12/2020 11:45  | Văn Tình

|

(CATP) Một nhóm đối tượng từ nơi khác kéo về dưới chân núi Pù Lôm, nơi được mệnh danh là "thánh địa ma túy" ở Nghệ An để mua "hàng" đưa đi tiêu thụ. Lực lượng công an đã theo dõi và bắt quả tang khi chúng vừa mới mua xong ma túy.

Những người lạ mờ ám

Ngày 30-11, Công an H.Tương Dương (Nghệ An) cho biết vừa bắt quả tang 2 nhóm người gồm 4 đối tượng ở các tỉnh khác về đây mua ma túy để mang đi tiêu thụ.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm ma túy, trinh sát Công an H.Tương Dương phát hiện một số đối tượng lạ mặt ở các tỉnh phía Nam và phía Bắc xuất hiện trên địa bàn một cách mờ ám. Sau khi đến H.Tương Dương, chúng thường đi vào các bản ở sâu trong rừng núi gần biên giới Việt Nam – Lào rồi gặp gỡ, giao lưu với đám con nghiện ma túy tại địa phương. Nhận định đây là những nhóm tội phạm buôn bán ma túy từ nơi khác về tìm nguồn "hàng", Công an H.Tương Dương đã xác lập 2 chuyên án song song để đấu tranh triệt phá.

Ngay sau đó, nhiều tổ trinh sát dày dạn kinh nghiệm được phân công đến địa bàn, nơi những nhóm đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện để điều tra thu thập thông tin. Qua đó, Ban chuyên án nắm được, nhóm đối tượng buôn ma túy phía Nam do Võ Đình Cảnh (SN 1973, trú thôn 3, xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam) cầm đầu. Còn nhóm buôn ma túy phía Bắc do Vũ Đình Bá (SN 1976, trú thôn Thung Độ, xã Đoàn Thượng, H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đứng ra tổ chức.

Theo sát mọi di chuyển của chúng, lúc 14 giờ 25-10, Ban chuyên án phát hiện Võ Đình Cảnh điều khiển một chiếc xe máy BS: 37P4-5125 đi từ xã Lượng Minh (H.Tương Dương) về xuôi. Nhận định Cảnh vừa mua "hàng" xong và đang vận chuyển đi tiêu thụ, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng mai phục tại bản Cửa Rào 2 (xã Xá Lượng, H.Tương Dương) bắt giữ đối tượng này. Khám xét trong chiếc ba lô Cảnh mang bên người, lực lượng công an thu giữ 1 bánh heroin, 3,1 triệu đồng và 2 ĐTDĐ. Ngay sau đó, đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an H.Tương Dương để làm rõ.

Lần lượt sa lưới

Tại cơ quan điều ra, Cảnh khai ngày 22-10-2020, trong lúc đi vào thị trấn Tiên Phước (H.Tiên Phước, Quảng Nam) có việc thì gặp Hồ Đức Mười (SN 1998, trú thôn 3, xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước) đang ngồi uống cà phê với một số người bạn. Là những con nghiện ma túy nên Cảnh cũng nói thật với Mười và những người ngồi cùng đang chuẩn bị ra Nghệ An mua ma túy. Nghe vậy, Mười và bạn đã gửi hơn 65 triệu đồng để nhờ Cảnh mua "hàng" giúp. Cảnh về nhà gọi cho một người quen tên Kiều (trú H.Tương Dương) thông báo chuẩn bị ra Tương Dương.

2 trong 4 đối tượng bị bắt giữ, Vũ Đức Hồng, Nguyễn Thanh Dung

Xong mọi việc, Cảnh mượn một chiếc xe máy rồi gọi thêm Mười đón xe khách ra Nghệ An. Khi đến H.Tương Dương, Cảnh và Mười được người đàn ông tên Kiều hướng dẫn đưa vào bản Đửa (xã Lượng Minh, H.Tương Dương).

Sáng 25-10, Cảnh đưa cho Kiều 160 triệu đồng để đi mua 1 bánh heroin. Sau khi Kiều đi, Cảnh - Mười ngồi trong lán chờ. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, Mười đưa ma túy về giao cho Cảnh.

Sau khi mua "hàng" xong, Cảnh chạy xe máy mang chiếc ba lô chứa đựng ma túy về xuôi, còn Mười thuê một người đàn ông ở bản Đửa chở đi theo sau. Khi chúng về đến bản Cửa Rào 2 thì bị Công an H.Tương Dương bắt quả tang.

Ngay sau khi bắt nhóm tội phạm ma túy phía Nam, Công an H.Tương Dương tiếp tục triển khai phương án để triệt phá nhóm tội phạm ma túy phía Bắc do Vũ Đình Bá cầm đầu.

Ngày 19-11-2020, các trinh sát Công an H.Tương Dương nhận được nguồn tin, Bá chuẩn bị đi mua ma túy đưa ra Bắc. Ban chuyên án triển khai lực lượng chuẩn bị phá án. Đến 17 giờ 45 ngày 20-1, tại bản Vẽ (xã Yên Na, H.Tương Dương), Ban chuyên án đã bắt Vũ Đình Bá cùng tang vật 1 bánh heroin, 40 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, Bá khai mua bánh heroin này của một người lạ mặt ở bản Đửa (xã Lượng Minh, H.Tương Dương).

Căn cứ vào lời khai của Bá cùng những tài liệu thu thập được, ngày 22-11, Công an H.Tương Dương tiếp tục tổ chức truy bắt đồng bọn của Bá trong đường dây ma túy này tại Hải Dương là Đỗ Đình Việt (trú làng Ngà, thị trấn Gia Lộc, H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Khám xét nơi ở của Việt, công an thu thêm 4 viên ma túy tổng hợp, 0,5gam heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 30-11-2020, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 7.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua theo dõi, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện một số đối tượng người ở H.Diễn Châu (Nghệ An) thường đưa ma túy với số lượng lớn ra thị xã Hoàng Mai cung cấp cho các con nghiện, nên xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Thu thập đầy đủ tài liệu, nắm bắt rõ quy luật hoạt động của chúng, trung tuần tháng 11-2020, Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Thanh Dung (SN 1991, trú xóm 5, xã Diễn Mỹ, H.Diễn Châu) đang có hành vi vận chuyển 7.000 viên ma túy tổng hợp. Đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án bắt giữ thêm đồng phạm của Dung là Vũ Đức Hồng (SN 1989, trú xóm Trung Tiến, xã Diễn Hoàng, H.Diễn Châu).

Bình luận (0)

Lên đầu trang