Lấy chai bia trong quán nhậu đâm chết người rồi thuê taxi bỏ trốn

Thứ Tư, 18/07/2018 10:38  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Cho rằng 2 thanh niên ngồi nhậu chung quán chuẩn bị gây sự, nam thanh niên liền lấy 2 chai bia đập vỡ rồi bước ra nói chuyện. Trong quá trình xô xát, đối tượng đâm vào cổ nạn nhân, người này tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sáng ngày 18-7, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ khóm Tây Khánh I, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Trần Văn Tuấn.

Trước đó, vào tối 16-7, Tuấn chở bạn gái đến ăn tại một quán trên đường Hà Hoàng Hổ (thuộc khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa). Tại đây, Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi, ngụ cùng địa phương) cùng Hồ Hoàng Phúc (19 tuổi) đang ăn uống trong quán và nói chuyện lớn tiếng. Lát sau, Tuấn thấy Phúc lấy dây nịt ra để lên bàn, nghĩ là bị 2 thanh niên kiếm chuyện vì thế đã cầm vỏ 2 chai bia đập vỡ bước qua nói chuyện.

Lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, Tuấn dùng vỏ chai đâm thẳng vào cổ Phong, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Tuấn chở bạn gái rời khỏi hiện trường, rồi thuê xe taxi bỏ trốn xuống TP.Rạch Giá (Kiên Giang).

Sau khi nhận tin báo, Công an TP.Long Xuyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang vào cuộc điều tra và xác định Tuấn là đối tượng gây án.

Sau thời gian vận động, đến chiều 17-7, Tuấn đã đến Công an phường Mỹ Hòa đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang