Lấy tên “ma” chiếm đoạt gần 400 triệu đồng tiền hụi

Thứ Sáu, 21/12/2018 13:50

|

(CAO) Sau hai ngày xét xử hình sự sơ thẩm, sáng 21-12 TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã tuyên phạt Lê Thị Kim Ngọc (49 tuổi, ngụ ấp Long Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7-2009, Ngọc tự đứng ra làm đầu thảo hụi và mở nhiều dây hụi tháng, hụi mùa cho nhiều người dân ở địa phương tham gia. Do mất cân đối trong việc chi trả tiền cho hụi viên và tiền tiêu xài cá nhân nên Ngọc đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của hụi viên để sử dụng.

Đối tượng Lê Thị Kim Ngọc tại tòa.

Do đó, từ ngày 30-7-2010 đến ngày 16-7-2014 Ngọc đã tự ý lấy 36 tên “ma” và tên của hụi viên trên 19 dây hụi, để chiếm đoạt được tổng cộng trên 399 triệu đồng của 106 hụi viên. Một thời gian sau, Ngọc tuyên bố vỡ hụi nên các hụi viên đã làm đơn gửi đến Công an yêu cầu làm rõ.

Trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, Ngọc đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục một phần thiệt hại cho một số hụi viên. Ngoài ra Ngọc còn phải bồi thường cho các bị hại trên 360 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang