Nghệ An:

Mang “bom” đi trên xe khách bị CSGT phát hiện

Chủ Nhật, 13/11/2016 12:40  | Hương Nhàn

|

(CAO) Mặc dù còn gần 3 tháng nữa mới đến tết âm lịch nhưng nhiều người đã mạo hiểm vận chuyển pháo để tiêu thụ vào dịp Tết

Sáng 11-11,phòng CSHS công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trương Văn Tuấn, SN 1992, trú tại xóm 5A, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) giao cơ quan chức năng xử lý khi Tuấn mang theo gần 30 kg pháo các loại trên xe ca lưu thông tại khu vực QL 48, thuộc xóm 5B, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa vào lúc 19h 30 tối 10-11.

Vào thời gian trên, Tổ công tác Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện Tuấn mang theo một túi hàng đi từ xe khách xuống, có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Tang vật bị công an thu giữ 

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện bên trong túi hàng có nhiều hộp giấy màu đỏ in chữ nước ngoài và một túi ni lon màu trắng chứa số lượng lớn pháo nổ với tổng trọng lượng gần 30kg.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trương Văn Tuấn khai nhận số hàng trên là pháo nổ, bao gồm các loại pháo “ông sư”, pháo hoa, “pháo đại”…

Đối tượng đã mua số pháo trên tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn của một người đàn ông lạ mặt với số tiền 7,4 triệu đồng, sau đó vận chuyển bằng đường xe khách về miền xuôi để tiêu thụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang