Mâu thuẫn trong trường học, nam sinh lớp 12 đâm chết bạn

Thứ Năm, 13/06/2019 18:27  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Chiều 13-6 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Hà Thúc Long (SN 2001, trú Tân Phong, xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa) 13 năm tù về tội giết người. Buộc bồi thường cho gia đình bị hại 168 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Long và Phan Thành Vinh cùng học tại lớp 12C8 trường THPT Nguyễn Chí Thanh thuộc xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Sáng 20-10-2018, trong lớp học Long và Vinh đánh nhau nhưng được can ngăn.

Bị cáo Hà Thúc Long bị tuyên án về tội "Giết người" tại tòa.

Đến khoảng 11h10’ cùng ngày, sau khi tan học Long ra nơi gửi xe trước cổng trường lấy 1 con dao bấm và 1 cây ti giảm sốc xe máy giấu vào người rồi quay lại trường tìm Vinh để trả thù.

Khi đến cổng trường, Long thấy Vinh cùng Võ Hữu Huyên học lớp 12C6 đang đi bộ ra. Long đi qua mặt Vinh và Huyên, sau đó quay lại cầm cây ti đánh 1 cái vào gáy của Vinh rồi bỏ chạy về hướng Quốc lộ 26.

Lúc này, Huyên đuổi theo ôm vật Long xuống lấy cây ti thì Long rút trong túi quần ra 1 con dao bấm nên Huyên bỏ chạy, Vinh chạy đến ôm giữ Long, liền bị Long cầm dao bấm đâm một nhát vào vùng cổ trái và một nhát vào vùng hạ sườn trái.

Sau khi gây án, Long chạy đến chỗ giữ xe lấy xe đạp điện và ném con dao bấm xuống hồ nước trong trường Nguyễn Chí Thanh rồi về nhà. Còn Vinh sau khi bị đâm, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đến ngày 24-10-2018 thì tử vong.

Đến ngày 26-10-2018, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam đối với Long về hành vi phạm tội giết người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang