Nam thanh niên bị đâm gục trên vũng máu vì không chịu bồi thường đèn pha

Thứ Năm, 17/09/2015 09:19  | Tin - ảnh: Hương Nhàn

|

(CAO) Sau ba ngày điều tra, thu thập đủ chứng cứ, cơ quan CS ĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người sau va chạm giao thông.

Sáng 16-9, công an thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Lê Công Tương (23 tuổi) trú xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai về tội Giết người.

Lê Công Tương tại cơ quan điều tra

Liên quan vụ án, Đại tá Trần Sơn, Phó trưởng công an thị xã cho biết: "Hồ sơ vụ án xác định, chiều 14-9, Tương dẫn 5 nam thanh niên tới tiệm sửa xe ở thị xã Hoàng Mai tìm gặp anh Trần Quý Ngọc (29 tuổi), người va chạm giao thông với bố của Tương và đang mang xe của gia đình Tương đi sửa bồi thường.

Tại tiệm, Tương yêu cầu anh Ngọc phải thay chiếc đèn pha mới nhưng không được đồng ý. Trong lúc to tiếng, Tương bất ngờ rút dao đâm một nhát trúng bụng anh Ngọc.

hàng trăm người theo dõi vụ án tại bệnh viện huyện Quỳnh lưu

Thấy nạn nhân gục tại chỗ, Tương được một người chở xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Dọc đường nghi phạm vứt dao phi tang.

Nạn nhân được đưa cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu song đã tử vong.

Chiều cùng ngày, cảnh sát bắt Tương ngay tại nhà riêng khi đang chuẩn bị hành lý chuẩn bị trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Tương thừa nhận trực tiếp gây ra cái chết của anh Ngọc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang