Nam thanh niên đặt mua điện thoại trên mạng rồi cướp

Thứ Sáu, 10/03/2017 09:42  | Văn Tình

|

(CAO) Sau khi tạo email với địa chỉ giả, Nam lên trang mua hàng trực tuyến Lazada đặt mua một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A7. Khi nhân viên hẹn giao hàng, Nam rủ Huyến đi cướp giật chiếc điện thoại đặt mua.

Ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Nam (SN 1994) và Lê Minh Huyến (SN 1999, đều trú tại P.Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Lê Minh Huyến và Nguyễn Hải Nam

Vào tháng 2-2017, Nam tạo một email rồi lấy địa chỉ ở P.Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh). Sau đó, Nam vào mạng internet đặt mua một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A7 màu vàng với giá 6,1 triệu đồng tại trang mua hàng trực tuyến Lazada.

Ngày 20-2-2017, Nam nhận được điện thoại của chị Lê Thị Hiền (SN 1985, trú P.Kỳ Long), là nhân viên giao bưu phẩm của Bưu điện thị xã Kỳ Anh thông báo là hàng Nam đặt qua mạng đã về.

Chị Huyền hẹn Nam ra trước khu vực cổng trường THCS Kỳ Long để giao dịch. Tối cùng ngày, Nam bàn với Lê Minh Huyến đi cướp chiếc điện thoại đã đặt mua qua mạng.

Bàn bạc xong, Nam điều khiển xe máy chở Huyến đến điểm hẹn, nơi chị Huyền đang chờ sẵn. Tại đây, Huyến đi vào hỏi hàng thì được chị Huyền đưa chiếc hộp đựng điện thoại ra. Huyến nhanh tay cướp rồi chạy ra xe máy mà Nam đang chở sẵn tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Kỳ Anh điều tra, xác định được hai đối tượng gây ra vụ cướp là Nguyễn Hải Nam và Lê Minh Huyến nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Nam và Huyến thừa nhận hành vi của mình.

Đôi nhân tình rủ nhau đi cướp giật
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang