Nhiều “Lục Vân Tiên” ra tay bắt cướp giật

Thứ Ba, 16/08/2016 09:23

|

(CAO) Chị Võ Thị Thanh Trúc (SN 1970, ngụ P.7, quận Gò vấp) đang điều khiển xe gắn máy trên đường Nguyễn Du P.7, quận Gò vấp thì bị tên Lê Trung Anh (SN 1988, tạm trú P.3, quận Gò vấp) điều khiển xe gắn máy ép giật giỏ xách. Quần chúng phát hiện vụ việc hỗ trợ bắt giữ tên Anh giao Công an lập hồ sơ xử lý.

Chị Lâm Thị Kiều Tiên (SN 1980, ngụ P. Bình Hưng Hòa A, Bình Tân) đang đi bộ trên đường Tân Kỳ Tân Quý, KP14, P. Bình Hưng Hòa, Bình Tân lúc 11 giờ ngày 13-8-2016 thì bất ngờ bị La Thân Minh Quân (SN 1990, ngụ P. Phú Trung, Q. Tân Phú) điều khiển xe gắn máy biển số 53S6 – 1291 chở Nguyễn Đình Khánh (SN 1988, ngụ P.5, Q.11) ép sát giật giỏ xách (bên trong có 1 điện thoại Samsung, 1 điện thoại iPhone 6 plus, 8.800.000đ, tổng giá trị tài sản khoảng 16.500.000 đồng).

Chị Tiên tri hô, quần chúng nhân dân hỗ trợ truy đuổi và bắt được đối tượng cùng tang vật và phương tiện gây án giao Công an tiếp tục xử lý.

Cùng ngày, chị Võ Thị Thanh Trúc (SN 1970, ngụ P.7, quận Gò vấp) đang điều khiển xe gắn máy trên đường Nguyễn Du P.7, quận Gò vấp thì bị tên Lê Trung Anh (SN 1988, tạm trú P.3, quận Gò vấp) điều khiển xe gắn máy ép giật giỏ xách. Quần chúng phát hiện vụ việc hỗ trợ bắt giữ tên Anh giao Công an lập hồ sơ xử lý.

Cùng ngày hôm đó, chị Lê Thị Lanh (SN 1999, HKTT Cà Mau) điều khiển xe đạp lưu thông trên QL1, hướng cầu Bình Phú Tây về ngã tư Bà Điểm; khi đến trước số 2953, QL1, KP5, phường Tân Thới Nhất, quận 12, bị tên Đỗ Minh Hiển (SN 1994, ngụ phường 11, quận Tân Bình) điều khiển xe môtô BS: 92F4 – 1771 chở theo Lâm Quang Nhân (SN 1999, ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) ép sát; tên Nhân giật điện thoại Samsung SMJ320H chị Lanh để ở túi quần một phần nhô ra phía ngoài, rồi tẩu thoát về hướng Tân Bình. Chị Lanh truy hô, quần chúng hỗ trợ truy đuổi đến trước số 16, đường Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú thì bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật.

Công an quận lập hồ sơ xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang