Phát tờ rơi để vào nhà... trộm cắp

Thứ Hai, 30/03/2020 16:22

|

(CATP) Sau khi quan sát địa hình, nghiên cứu quy luật sinh hoạt của chủ nhà, thiết bị bảo vệ, tường rào, cửa khóa..., bọn trộm lên kế hoạch đột nhập từ đêm khuya đến rạng sáng (0 đến 4 giờ sáng) khi gia chủ ngủ say hoặc vắng nhà. Các đối tượng thường đi từng nhóm từ 2 - 4 người trên xe máy, mang theo kìm cộng lực, chìa khóa đa năng... để ra tay "khoắng" tài sản.

Ngày 12-3-2020, tại nhà chị Huỳnh Minh Thư (SN 1982, ngụ ấp Long Thới, xã Long Thượng, H.Cần Giuộc, Long An), trong lúc mọi người ngủ trưa, cửa quên đóng, kẻ trộm lẻn vào lấy xe máy Vison BS: 50N1-374.23 (vẫn cắm chìa khóa), 2 ĐTDĐ. Mới đây, Công an huyện Cần Giuộc (Long An) truy xét bắt được tên trộm leo lầu là Võ Minh Hoàng (SN 1992, ngụ P.Tân Thuận Đông, Q7). Lợi dụng đêm khuya, Hoàng bắc thang gỗ leo lên tầng lầu nhà anh Trần Đình Đồng (SN 1986, ngụ ấp 3, xã Long Hậu), vào phòng ngủ cuỗm 1 máy tính bảng, 1 ĐTDĐ.

Phổ biến hơn, bọn trộm rảo quanh trên đường giao thông quan sát, nắm quy luật vắng nhà của gia chủ, cải trang thành những người phát tờ rơi. Khi phát tờ rơi và hôm sau quay lại, nếu phát hiện tờ rơi vẫn còn hiện trạng ban đầu, chúng vờ gọi cửa rồi đột nhập trộm cắp tài sản bằng kìm cộng lực, chìa khóa đa năng hoặc đoản. Với thủ đoạn như trên, trong năm 2019, tại một cửa hàng vật liệu xây dựng ở ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, H.Đức Hòa, xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Qua lời trình bày của bị hại và trích xuất dữ liệu Camera tại cửa hàng, đối tượng lợi dụng cửa hàng khóa cửa không có người trông coi, dùng kìm cộng lực đột nhập qua cửa sổ lấy trộm tiền mặt và nữ trang bằng vàng, ước tính tổng tài sản khoảng 70 triệu đồng.

Đối tượng Võ Minh Hoàng.

Thời gian qua, có nhiều đối tượng trộm cắp vặt, tài sản có giá trị thấp, chưa đủ định lượng khởi tố hình sự. Tuy nhiên, do đối tượng đã có tiền án, tiền sự chưa được xóa án tích nên bị công an khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản, như vụ trộm con gà tại ấp Bình Hữu, xã Đức Hòa Thượng, H.Đức Hòa, Long An. Lúc 1 giờ ngày 10-3-2020, Nguyễn Lâm Hồng (SN 1993) đến nhà anh Trần Quốc Dương (SN 1991, ngụ ấp Bình Hữu, xã Đức Hòa Thượng), trộm 1 con gà trống 1,2kg thì bị công an bắt giữ.

Hay như vụ trộm cây kiểng của Huỳnh Hồng Sanh (SN 1992). Khi đến nhà bà Nguyễn Thị Lệ Quyên (SN 1983, ngụ ấp 5, xã Tân Bình, Tân Trụ), Sanh trộm 1 cây mai (trị giá 1,6 triệu đồng) nhưng Công an huyện Tân Trụ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với đối tượng về hành vi trộm cắp, do Sanh đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích. Tương tự, ngày 19-3-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An cũng ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Lâm Quốc Cường (SN 1987) về hành vi trộm cắp bình ắc quy tại P4, TP.Tân An.

Bình luận (0)

Lên đầu trang