(CAO) Các bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn, do Trần Quang (SN 1985, ngụ TP.HCM) cầm đầu, lôi kéo nhiều người thân quen tham gia.
Ngày 13/1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn, do Trần Quang (SN 1985, ngụ TP.HCM) cầm đầu, lôi kéo nhiều người thân và người quen tham gia. Theo bản án, Trần Quang bị tuyên mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 4 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp với bản án trước đó 5 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Em gái của Quang là Trần Thụy Ái Vy (SN 1989) bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 4 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Các bị cáo tại tòa
Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1975) lãnh án chung thân; Hà Hải Trung Chính (SN 1991, chồng Vy) bị tuyên 20 năm tù; Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1982, em Dũng) 16 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về ma túy, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác. Riêng bị cáo Trần Quang giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, mua bán số lượng ma túy đặc biệt lớn, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.
Theo cáo trạng, chiều 13/3/2023, Công an phát hiện Nguyễn Thị Hồng Hạnh cất giấu trái phép 48,1 gam Methamphetamine tại trước nhà số 911/49 Lạc Long Quân, quận Tân Bình (cũ). Từ lời khai của Hạnh, cơ quan điều tra mở rộng vụ án, lần lượt bắt giữ Nguyễn Văn Dũng, Trần Thụy Ái Vy và Hà Hải Trung Chính, thu giữ tổng cộng hơn 5 kg Methamphetamine cùng nhiều loại ma túy khác như MDMA, Ketamine.
Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2023, Trần Quang mua ma túy của Trần Thúy Nga (chưa bắt được) để bán lại kiếm lời. Quang trực tiếp chỉ đạo việc mua bán, giao nhận ma túy, phân công Vy quản lý tài khoản ngân hàng nhận tiền, thuê nhà trọ bằng giấy tờ giả làm nơi cất giấu, giao dịch ma túy. Quang nhiều lần bán ma túy cho Nguyễn Văn Dũng với tổng khối lượng 1,2 kg Methamphetamine.
Sau khi mua ma túy, Dũng chia nhỏ bán cho các con nghiện, trong đó có em ruột là Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Vy và Chính giúp Quang cất giấu, vận chuyển ma túy theo sự chỉ đạo.
Ngoài ra, quá trình khám xét còn thu giữ 1 khẩu súng và nhiều viên đạn. Do có 13 viên đạn là vũ khí quân dụng, trước đó Trần Quang đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Đối với bị can Trần Huỳnh Hoa (bạn gái Dũng) đã tử vong do bệnh lý nên cơ quan điều tra đình chỉ xử lý theo quy định pháp luật.