Cánh rừng ở Kon Tum bị phá trắng

Thứ Ba, 08/05/2018 15:10  | Chí Dũng

|

(CAO) Những cánh rừng tự nhiên xanh tốt ở huyện Kon Plông (Kon Tum) đang bị chặt hạ không thương tiếc. Nhiều cánh rừng giờ chỉ còn trơ lại cây bụi, gốc rễ và cỏ dại.

Vào những ngày đầu tháng 5-2018, chúng tôi có chuyến thực địa cánh rừng bị phá. Từ thị trấn Kbang (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) chúng tôi dọc tuyến đường Trường Sơn Đông hướng về huyện Kon Plông, Kon Tum để tìm về đại ngàn.

Đến địa phận xã Hiếu (huyện Kon Plông), phát hiện nhiều khoảng rừng bị cạo trọc một cách thê thảm, cây to, cây nhỏ đều phá trắng. Màu xanh của rừng giờ đã được thay thế bằng màu cháy đen của tro tàn.

Xem clip:

Từ ngã tư đoạn giao quốc lộ 24 và đường Trường Sơn Đông (xã Hiếu), chúng tôi di chuyển theo hướng về xã Ngọc Tem (huyện Kon Plông) được khoảng 1km thì bắt gặp vạt rừng bị cạo trọc. Cả vạt rừng không kể cây to hay nhỏ, đều bị hạ sạch. Cây có đường kính lớn thì được xẻ thu về làm gỗ, cây nhỏ còn lại bị hạ nằm lăn lóc dưới đất.

Còn từ ngã tư hướng về huyện Kbang, chỉ cách đường Trường Sơn Đông khoảng 1km, có rất nhiều những vạt rừng vừa mới bị đốt, phá còn nguyên gốc. Nhiều cây vừa mới bị cưa hạ, đang nằm lăn lóc dưới đất. Cạnh đó, nhiều gốc cây bị đốt cháy sém. Nhiều chỗ, rừng chưa bị chặt hạ nhưng cũng bị đốt khiến cành lá héo úa.

Cạo trọc rừng ở huyện Kon Plông
Rừng chỉ còn trơ gốc
Cây lớn và cây nhỏ đều bị cưa sạch
Lâm tặc tàn phá rừng phòng hộ Sông Kôn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang