Phá sòng bạc ở Phú Quốc, thu giữ 3 khẩu súng

Chủ Nhật, 12/04/2020 14:30

|

(CAO) Trong 3 khẩu súng có khẩu K59 cùng 7 viên đạn chưa sử dụng, 2 cây súng đạn chì. 

Trưa 12-4, Công an huyện Phú Quốc cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục làm rõ số vụ khí tại tiệm cầm đồ Mỹ Lai (thuộc khu phố 4, thị trấn An Thới).

Theo phản ánh của người dân địa phương, tiệm cầm đồ Mỹ Lai là nơi hoạt động tội phạm khép kín. Nơi đây tập hợp nhiều đối tượng giang hồ ở các tỉnh phía Bắc đến đánh bài, cho vay nặng lãi. Không ít nạn nhân còn cho biết, các đối tượng có "hàng nóng". Lực lượng công an tổ chức điều tra. 

Hai khẩu súng bắn đạn chì
Khẩu súng K59 cùng 7 viên đạn chưa sử dụng.
Nhiều hung khí được công an thu giữ

Tối 11-4, trinh sát thuộc Công an huyện Phú Quốc phát hiện tiệm cầm đồ Mỹ Lai nhiều đối tượng ra vào. 0 giờ ngày 12-4, trinh sát ập vào kiểm tra đã bắt quả tang 20 đối tượng có tuổi đời từ 19 đến 66 cùng ngụ các tỉnh Thái Bình, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Nai và huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (trong đó có 9 đối tượng là nữ) đang đánh bạc với hình thức chơi bài cào 3 lá ăn tiền.

Lực lượng công an tạm giữ 12 triệu đồng cùng nhiều bộ bài Tây.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ
Bùi Minh Kim, chủ tiệm cầm đồ Mỹ Lai
Nguyễn Đức Quyết

Qua kiểm tra nhanh tại chỗ, Công an còn phát hiện đối tượng Bùi Minh Kim (SN 1990), chủ tiệm cầm đồ nói trên có tàng trữ 01 khẩu súng quân dụng K59 cùng 07 viên đạn, 02 súng bắn đạn chì và nhiều dao, mã tấu.

Bước đầu, Kim thừa nhận y đã dùng tiệm cầm đồ của mình để "ngụy trang" việc đánh bạc. Riêng nguồn gốc khẩu súng, Kim khai, khẩu K59 mua ở Campuchia với giá 26 triệu đồng (cách đây khoảng 1 tháng), 2 súng bắn chì thì y đặt mua trên mạng rồi đưa cho Nguyễn Đức Quyết (SN 1989, ngụ tỉnh Thái Bình) cất giấu tại cơ sở cầm đồ nói trên.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang