Bắt 3 thanh niên cướp tài sản rồi hiếp dâm nạn nhân

Thứ Sáu, 22/05/2020 15:20  | Minh Thư

|

(CAO) Ngày 22-5, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Hoài Bảo (21 tuổi), Nguyễn Hoài Lâm (23 tuổi, cùng ngụ ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Trần Văn Lập (26 tuổi, ngụ phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) về tội cướp tài sản, hiếp dâm.

Theo điều tra, ngày 29-4, chị P.T.H (32 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh) chủ quán cà phê ở ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa trình báo, lợi dụng đêm khuya vắng người, có ba thanh niên đột nhập vào dùng hung khí khống chế cướp tài sản, sau đó chúng còn thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Một nạn nhân khác là chị N.T.N (38 tuổi, quê huyện Long Phú, Sóc Trăng, ngụ ấp Bình Hữu, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) cũng trình báo trước đó bị một nhóm thanh niên đe dọa, sau đó cướp nhiều tiền và nữ trang.

Ba đối tượng

Sau khi nhận được trình báo, qua tài liệu chứng cứ thu thập, xác định nghi phạm vụ án, đêm 6-5, Cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Lập (26 tuổi). Tại cơ quan điều tra, biết khó thoát tội, Lập thú nhận đã tham gia nhiều vụ cướp, trong đó có thực hiện hành vi hiếp dâm 1 vụ.

Liên tục truy xét, đến ngày 9-5, hai đối tương còn lại trong nhóm gồm Hoài Bảo Hoài Lâm đều bị bắt giữ khi chúng đang lẩn trốn ở huyện Hóc Môn (TPHCM).

Được biết, tính đến thời điểm bị bắt, nhóm cướp này khai đã thực hiện trót lọt 8 vụ cướp trên địa bàn huyện Đức Hòa (có 1 vụ cướp tài sản, hiếp dâm), 3 vụ cướp tài sản tại quận 12 (TP.HCM). Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ một số vụ cướp nghi liên quan nhóm cướp này gây ra ở địa bàn giáp ranh với TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang