“Hiệp sĩ” ở Sài Gòn đeo bám, bắt tên cướp giật khi chúng vừa ra tay

Thứ Bảy, 16/03/2019 17:23

|

(CAO) Cướp giật chiếc điện thoại của một phụ nữ đi xe máy, hai tên cướp tăng ga bỏ chạy thì bị nhóm "hiệp sĩ" truy đuổi ráo riết khiến chúng gây tai nạn té ngã và bị bắt gọn.

Ngày 16-3, nhóm phòng chống tội phạm đường phố quận Tân Bình (hiệp sĩ Tân Bình) cho biết vừa bàn giao đối tượng Trần Ngô Quốc Nam (SN 2000, ngụ Q.6) cho Công an phường 8, quận Tân Bình xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Trần Ngô Quốc Nam bị các hiệp sĩ bắt giữ

Trước đó, vào tối14-3, nhóm hiệp sĩ Tân Bình gồm các anh Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Đức Huy, Võ Thanh Tuấn và Đinh Văn Tài lưu thông trên đường Lạc Long Quân, phát hiện 2 đối tượng đi xe Winner có nhiều biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Đến trước nhà số 848 đường Lạc Long Quân (phường 8, quận Tân Bình), hai đối tượng áp sát giật chiếc điện thoại Samsung của một người phụ nữ đi xe Grab rồi tăng ga bỏ chạy. Các hiệp sĩ liền phóng xe truy đuổi.

Tang vật của vụ cướp giật

Phát hiện thấy có người đuổi bắt, hai tên cướp phóng xe chạy thục mạng. Đến giao lộ đường Lý Thường Kiệt – Thành Mỹ, hai đối tượng không làm chủ tay lái gây tai nạn té ngã xuống đường. Một đối tượng bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tên còn lại định bỏ chạy nhưng đã bị các hiệp sĩ bắt giữ giao nộp công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Ngô Quốc Nam khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc điện thoại tang vật cũng đã được trao trả lại cho bị hại.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang