Thanh niên sửa vé số lừa các cụ già đổi tiền trúng giải

Thứ Sáu, 15/01/2016 05:11  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Một thanh niên khoảng 30 tuổi mang theo những tờ vé số đã được chỉnh sửa từ trật thành trúng thưởng rồi tìm các cụ già lớn tuổi bán vé số dạo đổi tiền.

Thông tin ban đầu, ngày 13-1, nhiều cụ già bán vé số dạo được một thanh niên khoảng 30 tuổi nhờ đổi vé số trúng thưởng giải 7 (trúng 3 số, trị giá 200.000 đồng) ngày 1-1-2016 của Công ty SXKT tỉnh Bình Dương.

Những tờ vé số bị làm giả - Ảnh: Lê Huân

Đến chiều, khi các cụ về nộp tiền và đổi số trúng thì chủ đại lý vé số ở phường Tân An, TX.La Gi (tỉnh Bình Thuận) phát hiện những tờ vé số trúng này là giả mạo, đã bị chỉnh sửa.

Đây thực chất là những tờ vé số ngày 8-1, có ba số cuối là 724, trùng với kết quả xổ số giải 7 ngày 1-1. Kẻ gian cạo, sửa ngày 8-1 thành ngày 1-1 rồi tìm những cụ già bán vé số khoảng 60 - 70 tuổi để lừa.

Các nạn nhân kể lại, trước khi lấy vé số trúng giải đổi tiền, thanh niên này hỏi các cụ già có bao nhiêu tiền trong người, sau đó mới lấy vé số ra đổi.

Vụ việc khiến những người bán vé số ở TX.La Gi hoang mang, lo lắng.

Bình luận (2)

Những kẻ lưu manh này bất kể ai là ai,miễn sao chúng thực hiện được ý đồ man trá lưu manh là chúng làm. Loại tội phạm này các nữ công an nên hoá thân vào người bán vé số dạo,để bắt vạch măt lủ lưu manh này đưa chúng vào tù cho đáng kiếp lưu manh./. Bùi Tá Vinh. Quảngai

Bùi tá Vinh - Thứ Sáu, 15/01/2016, 12:51 Trả lời | Thích

Tôi rất mong các hiệp sĩ hay các anh chị công an truy cho ra kẻ đốn mạt này ...

Phan-Bá P. - Thứ Sáu, 15/01/2016, 11:23 Trả lời | Thích
Lên đầu trang