Thay đổi hình dạng để trốn lệnh truy nã giết người

Thứ Ba, 07/03/2017 10:26

|

(CAO) Sau khi giết người, Hiếu rời khỏi địa phương, thay đổi tên tuổi lẫn hình dạng để ấn nấp. Gần 3 năm sau, y bị công an phát hiện và bắt giữ.

Ngày 5-3, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi, ngụ TX.Gia Nghĩa, Đắk Nông) cho Công tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều ra về hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ, khoảng 9 giờ ngày 6-9-2014, Hiếu với ông Đặng Văn B. (40 tuổi, ngụ TX.Gia Nghĩa) xảy ra xô xát. Hiếu đã dùng dao chém ông B. bị thương nặng và tử vong sau đó. Gây án xong, Hiếu nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 18-9-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đối với Hiếu. Trong thời gian bỏ trốn, Hiếu thay tên đổi họ và một số hình dáng trên khuôn mặt tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trong quá trình ẩn nấp tại TP.Biên Hòa, Hiếu bị các trinh sát phát hiện bắt giữ. Được biết, Nguyễn Trung Hiếu từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang