Kế hoạch tỷ mỉ mỗi khi đi gây án của nhóm siêu trộm

Thứ Bảy, 18/04/2020 08:20  | Hoàng Quân

|

(CAO) Các đối tượng lên kịch bản, phân công nhiệm vụ cụ thể; đem theo hung khí ban đêm đột nhập nhà dân trộm két sắt lấy tài sản; thoắt ẩn thoắt hiện. Những bóng ma ấy đã gây ra 11 vụ, trộm tài sản hơn 1,5 tỷ đồng.

Như CAO đã thông tin, sau 4 tháng đấu tranh, đến ngày 16-4, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng bắt nhóm siêu trộm gây ra 11 vụ đột nhập trộm tài sản 1,5 tỷ đồng là Đặng Thanh Bình (SN 1994, ngụ tổ 45, P.Thọ Quang); Nguyễn Hữu Cường (SN 1994, ngụ tổ 46, P.Nại Hiên Đông); Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, ngụ tổ 43, P.Thọ Quang) và Lê Văn Gió (SN 1993, ngụ tổ 4, P.An Hải Bắc, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Đối tượng Nguyễn Hữu Cường (SN 1994, ngụ tổ 46, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Từ tháng 1-2020, ở Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp. Kẻ gian dùng các dụng cụ phá, cạy cửa đột nhập vào nhà dân ở các khu dân cư ở các phường: Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ); Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu), P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn)… để lấy cắp tài sản có giá trị lớn. Nhiều két sắt chứa tài sản có giá trị lớn cũng bị phá. Sự việc khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Trước thực trạng trên, Ban Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo Phòng CSHS xác lập chuyên án mang bí số 420T để đấu tranh, quyết tâm truy bắt nghi phạm trong thời gian sớm nhất, không để gây thêm hành vi vi phạm. Hàng chục CBCS sau hơn 4 tháng ngày đêm lăn lộn ở các nẻo đường, khu phố, nhà dân với nhiều gian nan, khổ cực cũng có kết quả.

Ngày 16-4, Ban chuyên án đã có đủ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm của 4 đối tượng. Xác minh thân nhân tại nơi cư trú cho thấy cả 4 đối tượng không có việc làm ổn định, đều nghiện ma túy, đều có tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”. Chúng đều vào tù, ra tội, “thành tích” bất hảo, nằm trong diện quản lý của Công an địa phương. Bình và Gió đều có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”; Cường có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”; Dũng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng biểu dương, thưởng nóng Ban chuyên án, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự.

Mỗi vụ trộm, chúng lên kế hoạch, bàn bạc thống nhất, phân công cụ thể từng người, chạy xe máy lớn để khảo sát địa bàn, vị trí để trộm; thuê khách sạn, phòng trọ, nhà nghỉ để tiện gây án và sử dụng ma túy chung. Đêm khuya, rạng sáng, các đối tượng sử dụng xe máy phân khối lớn để gây án và dễ dàng tẩu thoát khi bị phát hiện, truy bắt. Hai đối tượng làm nhiệm vụ vòng ngoài, hỗ trợ; hai đối tượng leo cổng, leo tường, leo ban công, mái nhà, cạy, bẻ khóa, cạy cửa vào trong phòng lấy trộm tài sản.

Số tài sản chúng trộm được gồm USD, tiền Việt Nam, vàng, máy tính xách tay, điện thoại di động hàng hiệu, giấy tờ… từ 11 vụ trộm ước khoảng hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, có 5 vụ trộm két sắt. Quá trình di chuyển, gây án và tẩu thoát, các đối tượng đem theo dao, búa, bình xịt hơi cay để sẵn sàng chống trả nếu bị gia chủ phát hiện hoặc bị lực lượng chức năng truy bắt.

Đồ vật, tài sản trộm được, chúng đem bán rẻ hoặc sử dụng, cùng với tiền để mua ma túy sử dụng, tiêu xài cá nhân… Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ một số tài sản, đồ vật từ các vụ trộm cắp và đang xác định bị hại; tiếp tục xác minh đường đi của số tài sản chúng đã tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, ngụ tổ 43, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).
Tang vật, dụng cụ gây án, ma túy tổng hợp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang