TP.HCM: Y án 'gia tộc ma túy'

Thứ Sáu, 18/08/2017 08:45  | Kim Phát

|

(CAO) Một gia tộc chuyên mua bán ma túy hoạt động rất kín kẻ, mua bán với số lượng lớn bị công an bốc trần nhưng mức án thì chưa nghiêm khắc.

Ngày 17-8, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng nghị yêu cầu tăng án của VKSND cùng cấp, giữ nguyên bản án sơ thẩm mà TAND TP.HCM đã tuyên trước đó đối Ngô Minh Hiếu (SN 1990, ngụ quận Tân Bình) cùng đồng phạm về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Theo đó, Ngô Minh Hiếu bị tuyên y án 20 năm tù, Nguyễn Huỳnh Đoan Trang (SN 1993, quê Tây Ninh; người tình của Hiếu) 19 năm tù.

Huỳnh Tấn Quang (SN 1991, tự Quang nhóc) 18 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Phượng (SN 1968, mẹ Quang nhóc) 16 năm tù. Ngoài ra 4 đồng phạm khác cũng bị tuyên y án với mức án khá nặng.

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 11-11-2014, tại khu vực phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1), Bộ Công an (C45) đã bắt quả tang Hiếu và hai đồng phạm khác có hành vi mua bán ma túy; thu giữ 344 gram ma túy và 256 viên thuốc lắc.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ thêm 9 gói đựng viên nén màu vàng và 600 triệu đồng.

Hiếu khai nhận, từ tháng 10-2014 đến khi bị bắt, đã mua 9.000 viên thuốc lắc (tổng trọng lượng 2,34 kg), 50 g ma túy đá và 300 g hàng khay (ma túy chất lượng kém) của mẹ con Nguyễn Thị Thanh Phượng, Huỳnh Tấn Quang. Tiến hành khám xét nhà Quang, Phượng, Chương, công an thu giữ 93 viên thuốc lắc, 70,7 g ma túy.

Hiếu là đối tượng nghiện và là chồng hờ của Trang. Cả hai thuê chung cư ở Thủ Đức chung sống với nhau từ năm 2012. Đến tháng 4-2014, Trang bỏ học để giúp Hiếu thực hiện hành vi buôn bán ma túy.

VKSND Tối cao xác định số ma túy Hiếu của Quang với giá hơn 1,5 tỉ đồng. Sau khi lấy "hàng" từ Hải Phòng, Quang cất trong phòng ngủ của mẹ và nhờ mẹ đem hàng sang nhà mình khi có khách mua.

Bắt đối tượng vừa ra tù lại buôn bán ma túy
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang