Trẻ tử vong do rơi xuống hố công trình không rào chắn

Thứ Hai, 10/04/2017 20:07  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đứa trẻ 5 tuổi ra hố nước công trình (không có rào chắn) không may đuối nước tử vong. Cơ quan công an đang xác minh, điều tra sự việc.

Công an TP.Đông Hà và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ một trẻ trai tử vong dưới hố công trình cống thoát nước thuộc dự án công trình công sở.

Trước đó vào sáng 9-4, cháu Hoàng Quang Trung (5 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Đông Thanh, TP.Đông Hà) cùng một cháu bé đến khu vực công trình xây dựng thuộc địa phận phường Đông Thanh, nơi cách nhà cháu Trung khoảng 200m. Hố nước dài khoảng 4m, rộng 2m, sâu gần 2m.

Hố công trình nơi xảy ra tai nạn

Lúc 9 giờ, người dân phát hiện cháu Trung bị rơi xuống hố nước đoạn cống đang thi công và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cháu Trung không qua khỏi.

Thời điểm cháu Trung rơi xuống hố, xung quanh hố công trình không có hề có rào chắn theo quy định. Sau khi sự việc xảy ra thì những người thuộc đơn vị thi công mới mang rào chắn ra dựng xung quanh hố để đối phó với cơ quan chức năng.

Công trình trên thuộc Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, kiêm giám sát; Công ty TNHH xây dựng Mạnh Linh (trụ sở tại 82 Ngô Quyền, TP.Đông Hà) thi công.

Bình luận (0)

Lên đầu trang