Từ clip trên mạng, tìm ra kẻ xăm trổ đánh đập bạn gái dã man

Chủ Nhật, 28/06/2020 18:28  | Mai Hà

|

(CAO) Ngày 28-6, Công an thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Viết Trường (SN 1993, trú tổ 8, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra: Đầu tháng 6-2020, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên cởi trần, trên người có nhiều vết xăm trổ, đánh đập cô gái trẻ một cách rất tàn độc suốt 2 giờ đồng hồ tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Không chỉ dừng lại ở việc giật tóc, tát và đấm vào mặt nạn nhân, gã thanh niên còn quăng quật cô gái trong phòng..., mặc cho nạn nhân gào khóc, van xin.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, gây xôn xao trên không gian mạng. Theo nội dung của đoạn clip thì cô gái tên là Hoàng Thanh Lam (SN 1998, trú huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã bị người yêu là Vũ Viết Trường hành hung, nguyên nhân là do ghen tuông...

Hình ảnh Vũ Viết Trường với hình xăm đầy mình đánh đập chị Hoàng Thanh Lam dã man suốt 2 giờ đồng hồ. Ảnh cắt từ clip

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã vào cuộc điều tra, làm rõ: Khoảng 2 tháng trước, Trường và Lam có quan hệ tình cảm yêu đương. Mối quan hệ của Trường và Lam bị mẹ ruột của Trường phản đối kịch liệt nhưng cả hai vẫn đến với nhau...

23 giờ 30 ngày 31-5, sau khi uống rượu tại khách sạn Hoàng Long thuộc phường Trung Tâm, Trường gọi điện thoại cho người yêu nhưng không thấy Lam nhấc máy... Khoảng 15 phút thì Lam nhấc máy và cho Trường biết đang ở cùng nhóm bạn tại quán karaoke Hè Phố thuộc phường Trung Tâm.

Đối tượng Vũ Viết Trường

Trường vội vàng đến quán karaoke Hè Phố. Nhìn thấy Trường, đám thanh niên trong quán bỏ về. Còn Lam đi về cửa hàng bán quần áo “Hương Giang” số nhà 394 đường Hoàng Liên Sơn thuộc tổ 4, phường Trung Tâm của chị gái là Hoàng Hương Giang (SN 1997, tạm trú tại địa chỉ trên, Giang đi du lịch nhờ Lam trông nhà).

Tại đây, giữa Trường và Lam xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Trong lúc lời qua tiếng lại, Trường đã chửi Lam; đồng thời dùng tay, chân đánh vào đầu và mặt; dùng ghế ném vào vùng đầu của Lam nhưng nạn nhân. Lam khóc lóc van xin nhưng Trường tiếp tục dùng tay, chân đánh vào người Lam. Sau đó, đối tượng rút hệ thống camera an ninh tại đó rồi tiếp tục dùng tay, chân đánh vào người Lam cho đến khoảng 2 giờ ngày 1-6.

Trường chỉ dừng tay khi anh Hoàng Hùng Anh (SN 2001, trú huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đi đến cửa hàng quần áo... Nạn nhân Lam sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ để khám và điều trị.

Từ đơn trình báo của người bị hại, ngày 12-6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghĩa Lộ ra quyết định trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Yên Bái giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân Hoàng Thanh Lam tại thời điểm giám định là 2%.

Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra, Trường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Trong vụ án này, mặc dù tỷ lệ tổn thương cơ thể của Lam là dưới 11% nhưng hành vi cố ý gây thương tích của Trường có tính chất côn đồ. Căn cứ Điều 36 và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghĩa Lộ ra Quyết định khởi tố bị can số 32 ngày 26/6/2020 đối với bị can Trường về hành vi cố ý gây thương tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang