Vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh: Kẻ cướp mê cá độ bóng đá từ thời sinh viên

Chủ Nhật, 07/05/2017 10:05  | Thiện Thảo

|

(CAO) Sáng ngày 7-5, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo về vụ cướp ngân hàng chấn động trên địa bàn.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án cướp tài sản, lập thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Lâm Hưng (sinh ngày 6-8-1988, quê gốc ở Khoái Châu, Hưng Yên, hộ khẩu thường trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh, đăng ký tạm trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh) về hành vi cướp tài sản.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh cho biết sẽ xem xét xử lý tiếp hành vi đánh bạc của bị can.

Nhận định về đối tượng, nhiều người không tin Hưng là đối tượng gây vụ cướp Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải, Trà Vinh vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 26-4 cướp 1,580 tỷ đồng và 35.900 USD. Từ kỹ sư điện, Hưng trở thành tên cướp ngân hàng do mê cá độ bóng đá qua mạng.

Lúc còn sinh viên, Hưng tập tành cá độ bóng đá. Những trận đấu tận trời Tây, Hưng trốn ký túc xá ngồi đồng ở quán cà phê để cá độ. Khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sử điện, có gia đình và tìm đến Trà Vinh làm việc, Hưng vẫn không bỏ thói mê cá độ bóng đá.

Tang vật công an thu giữ 35.900 USD và 10 triệu đồng

Đầu năm 2017, bao nhiêu trận cá cược, Hưng thua sạch. Hằng ngày nghe chuông điện thoại reo, Hưng lo sợ bị các đối tượng đòi nợ hăm dọa. Sợ ảnh hưởng tính mạng người thân, đối tượng quyết định cướp ngân hàng để trả nợ. Và Vietcombank thị xã Duyên Hải đã lọt vào "tầm ngắm".

Với khẩu súng giả trong tay, Hưng khống chế 6 nhân viên ngân hàng chiếm đoạt số tiền lớn. 10 ngày ung dung ngoài vòng pháp luật, Hưng trả nợ cá độ bóng đá gần 1,5 tỷ đồng.

Tang vật cơ quan công an thu hồi được còn 35.900 USD và 10 triệu đồng.

 Trinh sát đưa Hưng về trại giam
Hưng thừa nhận số tiền trên cướp tại ngân hàng

Bình luận (0)

Lên đầu trang