Vụ trộm 'khủng' tài sản khách tắm biển

Thứ Hai, 22/06/2015 09:11  | Nguyên Bình

|

(CATP) Chiều tối 18-6, anh Lê Xuân Hùng (45 tuổi, trú phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) cùng 3 người bạn đến bãi biển Đá Nhảy (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) để tắm. Nhóm anh Hùng để đồ đạc trên bờ cát rồi xuống biển.

Một giờ sau, mọi người lên bờ thì phát hiện nhiều tài sản bị mất, gồm: gần 40 triệu đồng, 1 đồng hồ đeo tay hiệu OMEGA, 1 điện thoại di động iPhone 6 plus, tổng trị giá 200 triệu đồng cùng một số vật dụng khác.

Phan Thanh Sơn (phải) và Hoàng Quân

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an huyện Bố Trạch chỉ đạo lực lượng điều tra, phá án. Hôm sau, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Phan Thanh Sơn (19 tuổi), Hoàng Quân (20 tuổi, cùng trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng thừa nhận: chiều 18-6, cả hai rủ nhau ra bãi biển Đá Nhảy. Dạo chơi trên bờ biển, Sơn và Quân thấy đồ đạc, tư trang của nhóm khách tắm biển không có người trông coi nên cuỗm mất. Chưa kịp tiêu thụ tài sản thì cả hai bị công an bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang