Xác người phụ nữ chết bên đường không phải là vụ án mạng

Chủ Nhật, 01/11/2015 06:33  | Tường Vân

|

(CAO) Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nội (SN 1982, ngụ tại xã Ea Na, huyện Krông Ana, Đắk Lắk).

Chiều 31-10, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, bước đầu đã xác định được danh tính của nạn nhân gục chết tại đoạn đường vắng, thuộc Buôn Mduk, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và nguyên nhân đây không phải là một vụ án mạng.

Xác chết nạn nhân nằm trong tình trạng đầu cắm vào hàng rào bên lề đường

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 29-10, chị Nguyễn Lê Như L.V (33 tuổi, ngụ Buôn Mduk, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) phát hiện xác chết của một phụ nữ nằm bên lề đường thuộc Buôn Mduk, trong tình trạng một chân thò ra ngoài lề đường, phần đầu cắm vào hàng rào, liền hô hoán mọi người đến xem và trình báo lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ này.

Hiện, vụ việc đang được nhà chức trách tiếp tục mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang