Bến Tre:

Xử phạt đối tượng chữa 'bá bệnh' bằng bùa chú

Thứ Ba, 31/10/2017 06:29

|

(CAO) Tự xưng mình là “Thần rồng” giáng thế để chữa bệnh cứu người, thời gian qua người phụ nữ 53 tuổi đã tổ chức chữa bệnh bằng bùa chú với hình thức mê tính dị đoan tại tư gia, mặc dù chính quyền phương đã nhiều lần nhắc nhở, cảnh cáo…

Tuy nhiên “Thần rồng” vẫn cứ vô tư hoạt động cho đến khi bị bắt quả tang về hành vi trên và bị xử lí hành chính, một thanh niên cùng địa phương cũng bị xử phạt tương tự vì có hành vi dùng điện thoại quay lại cách chữa bệnh của “Thần rồng” rồi tung lên mạng xã hội với nội dung không phù họp gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh ở địa phương

Ngày 30-10, ông Võ Văn Út- Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày, Nam tỉnh Bến Tre cho biết, ngành chức năng của huyện này vừa công bố quyết định xử phạt 35 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Hoàng (SN 1964, trú tại ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh huyện Mỏ Cày Nam) về hành vi tổ chức chữa bệnh không chứng chỉ hành nghề và “truyền bá mê tín dị đoan” đồng thời xử phạt 25 triệu đồng đối với một thanh niên ngụ cùng địa phương với hành vi “cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin không phù họp”.

Ngoài ra cơ quan chức năng còn xử phạt thêm 4 trường hợp khác về hành vi gây rối trật tự công cộng, và tiếp tục xem các băng đĩa để có hướng xử kí tiếp”, ông Út nói thêm

Trước đó, chiều ngày 13-10, nhận được tin phản ánh từ người dân, công an huyện Mỏ Cày Nam kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành ập vào kiểm tra và bắt quả tang bà Hoàng đang “lên đồng” chữa bệnh cho người bệnh.

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Hoàng không xuất trình được chứng chỉ liên quan đến việc chữa bệnh, tại thời điểm kiểm tra tại nhà bà Hoàng cũng đang có nhiều người tụ tập chờ để được “Thần rồng” chữa bệnh.

Đối tượng Lâm bị phạt khi phát tán clip cách chữa bệnh dị đoan

Với hình thức đọc bùa chú, nhảy múa, huýt sáo…không cần dùng thuốc nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản và vận động giải tán đám đông chờ xử lí.

Theo chính quyền địa phương, cách chữa bệnh của bà Hoàng là kiểu chữa bệnh theo mê tín dị đoan đã thu hút nhiều người bệnh trong và ngoài tỉnh đến chữa bệnh gây mất trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Mặc dù, cơ quan chức năng địa phương đã nhiều lần vận động buộc bà phải dừng ngay cách chữa bệnh phản khoa học này, tuy nhiên bà vẫn không chấp hành mà tiếp tục cho đến khi bị bắt quả tang như trên

Ở một diễn biến khác liên quan đến vụ việc, Trần Thanh Lâm (SN 1986, ngụ ấp Hội An, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam) cũng bị xử phạt hành chính số tiền lên đến 25 triệu đồng đối với Trần Thanh Lâm (SN 1986, ngụ ấp Hội An, xã Đa Phước Hội, huyện Mõ Cày Nam) về hành vi “cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin có nội dung mê tín dị đoan..”.

Cơ quan chức năng bắt quả tang bà Hoàng chữa bệnh di đoan

Vụ việc vẫn đang được ngành chức năng tiếp tục xác minh và điều tra để xử lí theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang