TPHCM: Bắt sà lan vận chuyển 500m3 cát trái phép giữa cao điểm dịch

Chủ Nhật, 08/08/2021 17:42

|

(CAO) Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ sà lan vận chuyển 500m3 cát trái phép lúc rạng sáng giữa mùa dịch COVID-19.

Sà lan "khủng" vận chuyển cát trái phép

Ngày 8/8, Đồn Biên phòng Long Hòa, Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết đơn vị đang tạm giữ một sà lan vận chuyển cát trái phép giữa mùa dịch COVID-19.

Lúc 1 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Hòa tổ chức tuần tra, phát hiện và tiến hành dừng phương tiện sà lan mang biển kiểm soát SG-8379, do ông Nguyễn Văn Tính điều khiển, đang hành trình theo hướng từ biển vào xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có chứa khoảng 500m3 cát. Ông Nguyễn Văn Tính không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số cát nói trên; không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, sổ danh bạ thuyền viên.

Riêng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ông Tính xuất trình được nhưng đã hết hiệu lực.

Theo Trung tá Phan Vĩnh Phú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hòa, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đang phải căng mình thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các đối tượng khai thác, vận chuyển cát trái phép vẫn lén lút hoạt động, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang