Công an khám xét trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ ở Bình Phước

Thứ Năm, 25/03/2021 15:57  | Nam Trung

|

(CAO) Sáng nay (25/3), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước tiến hành phong tỏa, khám xét cửa hàng kinh doanh xăng dầu Phúc Lộc Thọ, trên Quốc lộ 14 (thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Tại hiện trường, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Giao thông đã phong tỏa vòng ngoài cây xăng Phúc Lộc Thọ. Phía trong lực lượng nghiệp vụ tiến hành lấy mẫu xăng dầu ở trụ bơm, bồn ngầm...

Lực lượng công an phong tỏa, khám xét cây xăng Phúc Lộc Thọ

Trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ cửa hàng kinh doanh xăng dầu lớn tại tỉnh Bình Phước, là điểm dừng chân, tiếp nhiên liệu của xe tải, xe khách đường dài các tuyến Tây Nguyên - TPHCM và ngược lại.

* Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TPHCM tổ chức kiểm tra cửa hàng xăng dầu số 1 trên đường Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM.

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, ô tô biển xanh của Công an tỉnh Đồng Nai cùng nhiều xe cảnh sát cơ động đã đến khu vực cây xăng trên, tiến hành phong tỏa và vào bên trong cửa hàng xăng dầu để kiểm tra.

Tại đây lực lượng chức năng đã lấy mẫu xăng từ các bồn, họng bơm... để kiểm tra.

Việc kiểm tra, khám xét các cửa hàng xăng dầu trên, theo nhiều người chứng kiến cho rằng có thể liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ xăng giả quy mô cực lớn, vừa được Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá thời gian qua.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng công an các đơn vị cũng kiểm tra, khám xét hệ thống cây xăng của doanh nghiệp Vân Trúc trên địa bàn tỉnh Bình Dương, TP.HCM, thu giữ nhiều mẫu xăng dầu để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tạm giữ chủ doanh nghiệp để phục vụ điều tra.

Vụ xăng giả ở Đồng Nai: Bắt Đội trưởng chống buôn lậu của Hải quan
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang