Những tài sản nào được Trương Mỹ Lan xin dùng để khắc phục hậu quả?

Thứ Sáu, 15/03/2024 11:38

|

(CAO) “Tòa nhà Capital Place ở 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội mà bị cáo Trương Mỹ Lan nói con gái mình là Chu Duyệt Phần rao bán 1 tỷ USD để khắc phục hậu quả. Thực chất, tòa nhà này đang được thế chấp vay 4 ngân hàng nước ngoài 230 triệu USD. Hiện có người trả 360 triệu USD mà bị cáo nói bán 1 tỷ USD là không đúng”- HĐXX thông báo.

Sáng 15/3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 đồng phạm bước vào ngày làm việc thứ 9, HĐXX tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến tài sản của Trương Mỹ Lan.

HĐXX tập trung làm rõ vấn đề liên quan tài sản của Trương Mỹ Lan

Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, Công ty Bông Sen của gia đình bà chiếm 93,6% cổ phần tại khách sạn Daewoo Hà Nội. Bà Lan đề nghị bán khách sạn này để nộp tiền khắc phục hậu quả cho vụ án.

HĐXX thông báo, tòa nhà Capital Place ở 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội mà bị cáo nói con gái bị cáo là Chu Duyệt Phần đang rao bán 1 tỷ USD để khắc phục hậu quả, thực chất, tòa nhà này đang được thế chấp để vay 4 ngân hàng nước ngoài 230 triệu USD. Hiện có người trả 360 triệu USD mà bị cáo nói bán 1 tỷ USD là không đúng.

Xác nhận với HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định, sau khi bán tòa nhà Capital Place này sẽ đem trả tiền vay ngân hàng, phí môi giới, số còn lại sẽ dùng để khắc phục hậu quả.

Đối với cổ phần tại một công ty bảo hiểm nước ngoài, Trương Mỹ Lan cho hay, công ty bảo hiểm này là của một tỷ phú Hồng Kông mà bà không tiện nói tên. Trương Mỹ Lan mua cổ phần trị giá khoảng 920 tỷ đồng. Hiện giá thị trường số cổ phần này lên tới 5.000 tỷ đồng, bà Lan đồng ý khi bán được sẽ dùng số tiền này để khắc phục hậu quả.

Trước thông tin này, HĐXX thông báo, con gái bị cáo Trương Mỹ Lan có thông tin, hiện số cổ phần này bán chỉ được khoảng 40 triệu USD, tương đương 920 tỷ đồng như thời điểm mua vào.

Đối với nhà máy sản xuất vắc xin thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, HĐXX thông báo, con gái bị cáo có ý kiến chuyển nhượng cho đối tác khác để lấy tiền khắc phục hậu quả. Bà Trương Mỹ Lan đồng ý với ý kiến của con gái, bà cho hay, bà đã phải đầu tư vào nhà máy này hết 315 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan

Về căn biệt thự tại 112 Võ Văn Tần (TP.HCM), Trương Mỹ Lan cho hay, căn biệt thự này mẹ bà đã mua từ lâu, có giá 700 tỷ đồng, bà xin không kê biên căn nhà đó. “Đây là bảo tồn di tích của Việt Nam, gia đình tôi đang sửa chữa 5 năm rồi, mong HĐXX giải tỏa kê biên để tiếp tục sửa chữa, nếu không nó sẽ bị hư hỏng”- Trương Mỹ Lan đề nghị.

HĐXX cũng thông báo, Công ty Thành Hiếu là chủ đầu tư của 3 dự án, do thiếu nợ bị cáo Trương Mỹ Lan 450 tỷ đồng nên sau đó đã chuyển nhượng các dự án cho bị cáo với giá 3.450 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo mới thanh toán được 1.250 tỷ đồng. Trong khi việc chuyển nhượng toàn bộ giấy tờ pháp lý đã xong, con dấu đã bàn giao, hiện nay phía công ty đề nghị sẽ trả lại số tiền 1.250 tỷ đồng đã nhận, Trương Mỹ Lan trả lại dự án cho họ.

Tại tòa, Tập đoàn Phương Trang (sở hữu Công ty Thành Hiếu) khẳng định, họ chuyển nhượng Công ty Thành Hiếu cho 3 người khác chứ không phải chuyển nhượng cho bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát. Theo đại diện Tập đoàn Phương Trang, bà Lan chỉ là người giới thiệu 3 người này cho Phương Trang.

“Do Công ty Thành Hiếu đang hoạt động nên Phương Trang đã chuyển giao con dấu, pháp nhân cho 3 người này vận hành. Khi chuyển nhượng, Thành Hiếu mới chuyển giao dự án ở Quận 7 cho họ, còn 2 dự án còn lại chưa đủ pháp lý nên chưa giao”, đại diện Phương Trang cho biết. Cũng theo trình bày của Tập đoàn Phương Trang, hiện Công ty Thành Hiếu và 3 dự án của công ty này đã bị phong tỏa.

“Công ty Thành Hiếu và 3 dự án không liên quan gì tới Vạn Thịnh Phát, đề nghị HĐXX gỡ phong tỏa để cho chúng tôi tiếp tục thực hiện dự án”, đại diện Tập đoàn Phương Trang đề nghị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang