Chứng khoán chiều 11-4: Cơ hội tuột mất trong gang tấc

Thứ Hai, 11/04/2016 22:12

|

(CAO) Sau khi rướn lên bỏ xa ngưỡng 580 điểm, VN-Index lại đánh mất cơ hội một cách đáng tiếc về cuối phiên...

Thị trường có thêm một nhịp tăng mạnh nữa trong 30 phút đầu phiên chiều nay. VN-Index lên cao nhất 581,88 điểm. Tưởng như cơ hội lần đầu tiên kể từ đầu năm chỉ số bứt phá qua 580 điểm đã trong tầm tay thì mọi việc lại không xuôn xẻ.

Trong 3/4 thời gian còn lại của phiên chiều, thị trường lùi dần và đến sau 14h, VN-Index chính thức để tuột mất ngưỡng 580 điểm.

Nguyên nhân dẫn đến đà tăng không được duy trì, là sự chững lại ở một số cổ phiếu lớn. Nếu tính từ khi VN-Index tăng đạt đỉnh 581,88 điểm thì nguyên nhân lớn nhất là GAS, VCB, VNM, BVH. Những cổ phiếu này là nguyên nhân chính tạo nên “sườn dốc” trượt dần của VN-Index từ sau 14h.

GAS là cổ phiếu biến động tệ nhất. GAS đạt đỉnh 45.500 đồng ngay khi VN-Index lập đỉnh cao nhất. Từ đó trở đi, GAS cắm đầu xuống tận 44.900 đồng và chỉ hồi lên 45.000 đồng lúc đóng cửa. Như thế GAS đánh mất khoảng 1,42% trong nhịp giảm này.

VCB cũng trượt khoảng 4 bước giá, từ đỉnh cao 42.000 đồng về 41.600 đồng lúc đóng cửa. Thực ra có thời điểm VCB còn xuống tận 41.500 đồng. BVH từ đỉnh 54.000 đồng trượt xuống 53.000 đồng. VNM không giảm nhiều mà chỉ lùi về tham chiếu, mất 1 bước giá.

Ảnh hưởng còn lại thuộc về những cổ phiếu biến động nhẹ hơn, thường là chỉ mất 1-2 bước giá hoặc vốn hóa không quá lớn như CTG, BID, SSI, FPT, HPG, HSG…

VN-Index có hơn 3/4 thời gian của phiên chiều nay là điều chỉnh, do một số trụ lớn mất đà - Ảnh Tvsi

Tác động có phần lớn thực ra lại là việc tính vốn hóa ở các chỉ số. VN-Index điều chỉnh khoảng 0,45% so với đỉnh, trong khi VN30-Index chỉ điều chỉnh 0,28%.

Mặc dù vậy chiều nay vẫn là một phiên giao dịch tích cực. VN-Index chốt ngày trên tham chiếu 1,21%, Vn30 tăng 1,35%, HNX-Index tăng 0,52%, HNX30 tăng 0,49%. Độ rộng thị trường vẫn rất tốt với 280 mã tăng/168 mã giảm. Có 36 cổ phiếu kịch trần và blue-chips đóng góp duy nhất VIC.

Thanh khoản cũng được duy trì ở mức độ cao. Hai sàn khớp lệnh thêm 1.282,4 tỷ đồng, tăng 12% so với chiều phiên trước. Như vậy cả sáng lẫn chiều, thanh khoản được duy trì rất tốt và thực tế hôm nay là một ngày giao dịch lớn nhất suốt 16 phiên.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn rất khả quan, dù xuất hiện một bất ngờ. Đó là VNM bị bán ra 92.520 cổ phiếu, tương đương 13,24 tỷ đồng. Mức bán này không phải là nhiều, chiếm 11,3% lượng giao dịch hôm nay.

Giao dịch bán ròng lớn nhất thuộc về MSN, cổ phiếu bị xả 34,6 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, mua vào 14,34 tỷ đồng. Mức ròng tương ứng là 20,27 tỷ đồng. Lực bán của khối ngọai chiếm trên 71% thanh khoản của MSN, nhưng cổ phiếu này vẫn tăng giá 2,16%.

Phía mua, HPG được đẩy giá hoành tráng nhất, khối ngoại mua 44,35 tỷ đồng với 1,41 triệu cổ phiếu, chiếm gần 28% thanh khoản. Bán ra không đáng kể đã giúp HPG trở thành mã hút vốn lớn nhất thị trường.

Tổng giá trị mua vào qua khớp lệnh trên hai sàn hôm nay đạt 232,3 tỷ đồng, tăng 35%. Bán ra đạt 184,8 tỷ đồng. Ngoài ra giao dịch thỏa thuận ở HSX cũng có mức vốn vào ròng tới gần 116,5 tỷ đồng nữa. Hôm nay là ngày mua khá hoành tráng.

http://vneconomy.vn/chung-khoan/chung-khoan-chieu-114-co-hoi-tuot-mat-trong-gang-tac-20160411040741143.htm

Bình luận (0)

Lên đầu trang