Chứng khoán chiều 12/5: “Ba chìm bảy nổi” với cổ phiếu ngân hàng

Thứ Năm, 12/05/2016 17:42

|

Nhiều cổ phiếu biến động giá rất mạnh chiều nay, trong đó ngân hàng tác động đặc biệt lớn. VCB quay đầu rớt thảm, trong khi STB tăng “điên cuồng”.

Thị trường về cơ bản bị “vạ” ở những mã trụ và VN-Index bất ngờ rớt mạnh, đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày.

Các cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò lớn trong biến động này. Đáng chú ý nhất là VCB xuất hiện áp lực bán khá mạnh kể từ sau 14h. Giá từ tham chiếu 49.000 đồng rơi xuống tận 48.000 đồng, giảm 2,04%.

VN-Index suy sụp từ sau 2h do các trụ mất đà - Ảnh: TVSI

VCB thanh khoản không cao trong phiên chiều, giao dịch khoảng 289.000 cổ phiếu mà giá đã giảm rất sâu. Điều đó cho thấy sức cầu suy yếu nghiêm trọng.

CTG rơi không sâu như VCB nhưng cũng rất đuối sau khi cổ phiếu dẫn dắt nhóm gặp hạn. So với phiên sáng, CTG đánh mất 3 bước giá và cũng mất luôn tham chiếu, đóng cửa giảm 1,67%.

BID là cổ phiếu trong Top 3 của nhóm ngân hàng tăng giá so với phiên sáng và tăng so với tham chiếu. Đúng ra cổ phiếu này chỉ tăng được lúc đóng cửa, còn trước đó, suốt cả phiên chiều giao dịch dưới tham chiếu.

Đặc biệt bất ngờ ở nhóm ngân hàng là STB, cổ phiếu dội ngược so với các mã còn lại, từ tham chiếu trèo lên kịch trần. Không có thông tin chính thức nào liên quan đến STB được phát đi, nhưng tiền đổ vào mã này rất nhiều.

Khoảng 1,82 triệu STB đã được giao dịch, tương đương 19,7 tỷ đồng. Đây chưa phải là mức thanh khoản cao so với các mã khác nhưng cũng phải lưu ý rằng sáng nay, STB giao dịch chưa tới 1,2 tỷ đồng giá trị. Do thị trường mất cân xứng về thông tin, có lẽ phải vài hôm nữa mới có thông tin khả dĩ lý giải được biến động đột ngột này.

Các mã ngân hàng khác cũng có biến động rất lớn. EIB tăng 1,82% lúc đóng cửa, MBB giảm 1,31%. Hai mã ngân hàng bên HNX thì có ACB đột ngột tăng mạnh lên 19.100 đồng trước khi lùi xuống 18.600 đồng, trên tham chiếu 5,03%. SHB cũng tăng 1,56%.

Hiện tượng sụt giá của các mã ngân hàng lớn trên HSX đã ảnh hưởng xấu lên VN-Index. Thêm nữa VIC, BVH cũng nằm trong số biến động giảm so với phiên sáng, VNM lại đứng im dưới tham chiếu. Do đó VN-Index chiều nay chủ yếu là đứng im trong nửa đầu phiên và lao dốc nhanh từ sau 14h. Đến đợt đóng cửa thì điểm số tụt mạnh do nhiều trụ giảm và độ rộng hẹp lại.

Rổ VN30 ghi nhận 16 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, 6 mã tăng. May mắn là VCB, CTG hay VNM, MSN không phát huy hết mức vốn hóa trong VN30-Index, trái lại STB khá cao. Do đó chỉ số này đóng cửa còn tăng 0,01% nhưng thực tế cũng đã có một đợt cắm đầu giảm cực nhanh từ sau 14h.

Sàn HNX ổn định hơn HSX trong phiên chiều nhờ ACB, SHB mạnh hơn. Tuy thế độ rộng của sàn này đã hẹp lại đáng kể: 114 mã giảm/80 mã tăng. HSX cũng vậy, có 99 mã tăng/109 mã giảm.

Điều khá đặc biệt chiều nay là thanh khoản rất kém. Hai sàn chỉ khớp lệnh được 882,8 tỷ đồng, giảm 14% so với chiều hôm qua. Điều này khiến giá trị khớp cả phiên tụt xuống dưới 2.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài không mua thêm bao nhiêu trong phiên chiều, dẫn đến một ngày giải ngân khá đuối. Trên cả hai sàn khớp lệnh, khối ngoại chỉ mua vào 124,1 tỷ đồng, giảm 43% so với hôm qua. Mức bán ra là 73,2 tỷ đồng. Nhờ giảm bán nhiều hơn giảm mua, khối này vẫn có vị thế mua ròng.

Bán ra đáng chú ý nhất là SSI với gần 14,7 tỷ đồng giá trị cổ phiếu và mua vào không đáng kể. Mức bán ròng đạt hơn 14,4 tỷ đồng. Phía mua có MSN là đáng kể với 12,8 tỷ, PVD với 8,1 tỷ, VIC với 6,4 tỷ, NT2 với 5 tỷ đồng. Số còn lại mua khá nhỏ.

http://vneconomy.vn/chung-khoan/chung-khoan-chieu-125-ba-chim-bay-noi-voi-co-phieu-ngan-hang-20160512041239375.htm

Bình luận (0)

Lên đầu trang