Hành khách lại 'ngồi chung' với hơn 1 tấn nội tạng thối

Thứ Bảy, 17/10/2015 21:42  | Tin - ảnh: Hương Nhàn

|

(CAO) Mặc dù rất nhiều lần bị phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính. Tuy nhiên xe khách biển số Quảng Ngãi vẫn tiếp tục cho hành khách "ngồi chung" với 1,5 tấn nội tạng thối trên xe của mình.

Chiều nay (17-10), Thượng tá Đặng Trọng Huynh, Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: cơ quan điều tra đã phối hợp với Chi cục Thú y huyện tiêu hủy 1,5 tấn nội tạng động vật thu giữ trên xe ca chiều tối qua.

Cơ quan chức năng đang tiêu hủy nội tạng nói trên

Trước đó vào khoảng 18 giờ tối, tổ công tác đội CSGT công an huyện đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 4 của tỉnh kiểm tra và phát hiện xe khách BS 76B 00642 do lái xe Lê Văn Liệu (SN 1972, trú thị trấn Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển từ Hà Nội vào Nam chở trên xe 40 hành khách cùng với 1,5 tấn nội tạng động vật thối được đóng trong nhiều hộp xốp đi qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Qua kiểm tra số nội tạng trên không có hóa đơn, không rõ nguồn gốc nên cơ quan chức năng đã lập biên bản tịch thu để tiêu hủy.

Được biết đây là lần thứ 2 lái xe Liệu điều khiển xe khách nói trên chở nội tạng thối bị phát hiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang